Làm chủ phương tiện để giữ chủ quyền

THÀNH CÔNG 27/10/2021 05:30

Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức toàn diện, tinh thông nghiệp vụ, năng lực chuyên môn giỏi, sẵn sàng làm chủ phương tiện, tàu thuyền, vũ khí trang bị là mục tiêu quan trọng được hướng đến trong hội thi “Tàu tốt” năm 2021 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát động vào hôm qua 26.10.

Các đội thi phải trải qua nhiều phần thi khắt khe về lý thuyết lẫn thực hành tại hội thi “Tàu tốt”. Ảnh: T.C
Các đội thi phải trải qua nhiều phần thi khắt khe về lý thuyết lẫn thực hành tại hội thi “Tàu tốt”. Ảnh: T.C

“Tàu tốt” bảo vệ lãnh hải

Sau những chuyến làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, 7 con tàu thuộc Hải đoàn 21 và Hải đội 202 của Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 đã có mặt tại cảng Tam Quang (Núi Thành), sẵn sàng cho hội thi tàu tốt.

Trải qua nhiều chuyến đi, trong đó có không ít hành trình giữa thời tiết xấu, sóng gió phức tạp, sức sống và sự bền bỉ của những con tàu là yêu cầu bắt buộc để lực lượng Cảnh sát biển hoàn thành “tròn vai” sứ mệnh thiêng liêng của mình trên biển.

Đại úy Nguyễn Văn Hoàn - Thuyền trưởng tàu CSB 4032 chia sẻ, hội thi “Tàu tốt” luôn là dịp để toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thể hiện trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác trong huấn luyện, rèn luyện, học tập kinh nghiệm trong việc bảo quản sửa chữa, quản lý sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.

“Đây cũng là cơ hội quý để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2021. Đặc biệt là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, duy trì và thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới” - Đại úy Nguyễn Văn Hoàn chia sẻ.

Hội thi “Tàu tốt” là một trong những nội dung chính của công tác kỹ thuật của toàn Vùng trong năm. Ảnh: T.C
Hội thi “Tàu tốt” là một trong những nội dung chính của công tác kỹ thuật của toàn Vùng trong năm. Ảnh: T.C

Có nhiều phần thi khá phức tạp ở cả nội dung lý thuyết liên quan đến kỹ thuật toàn tàu, chuyên ngành cơ điện, vũ khí, khí tài điện tử, lẫn thực hành các chuyên ngành mà những cán bộ, chiến sĩ trên tàu phải trải qua. Phần thi được ban giám khảo giám sát, đánh giá khắt khe, bởi hội thi là một trong những nội dung chính của công tác kỹ thuật của toàn Vùng trong năm.

Theo Thiếu tá Đinh Văn Vũ - thành viên Ban giám khảo hội thi, các tàu sẽ được tập trung kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tàu, cán bộ ngành và trình độ chuyên môn của bộ đội.

“Trọng tâm sẽ là đánh giá công tác quản lý kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật, thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” và hai khâu đột phá “xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang thiết bị kỹ thuật”, xây dựng tàu Cảnh sát biển chính quy mẫu mực” - Thiếu tá Đinh Văn Vũ nói.

Sẵn sàng thực thi nhiệm vụ

Những chiến công dày lên theo từng năm, ghi dấu đóng góp thầm lặng của lực lượng Cảnh sát biển. Sẽ có rất nhiều thách thức mà cán bộ, chiến sĩ buộc phải trải qua trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên biển, nhất là những chuyến cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.

Đại tá Phan Huy Tứ - Chủ nhiệm Kỹ thuật BTL Vùng Cảnh sát biển 2 nói, dù là lần thứ 8 tổ chức, song hội thi “Tàu tốt” năm 2021 có nhiều nét mới, do phải tổ chức trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tàu thuyền hoạt động phân tán.

“BTL Vùng đã chủ động vừa phòng chống dịch, vừa tổ chức bảo quản kiểm sửa, lên lớp huấn luyện cán bộ chiến sĩ chủ động nắm bắt các nội dung để phục vụ hội thi. Mục tiêu lớn nhất là huấn luyện cán bộ chiến sĩ nắm chắc trang thiết bị từng vị trí để thao tác thành thục trong mọi điều kiện thời tiết, ngoài nhiệm vụ phục vụ thực thi pháp luật trên biển, còn phục vụ cứu nạn cứu hộ ngư dân trong mùa mưa bão” - Đại tá Phan Huy Tứ cho hay.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tân - Phó Tư lệnh Quân sự Vùng Cảnh sát biển 2, từ ngày thành lập đến nay, cán bộ chiến sĩ toàn Vùng đã luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn trong nhiệm vụ.

“Trong tình hình mới, Vùng Cảnh sát biển 2 phải nâng cao sức mạnh tổng hợp cả về con người và phương tiện, trang bị. Cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức toàn diện, tinh thông nghiệp vụ, năng lực chuyên môn giỏi để làm chủ phương tiện, tàu thuyền, vũ khí trang bị được giao.

Hội thi được kỳ vọng sẽ khơi dậy phong trào xây dựng tàu cảnh sát biển chính quy, mẫu mực, góp phần nâng cao độ tin cậy, tính đồng bộ của vũ khí trang thiết bị kỹ thuật và trình độ, năng lực vận hành khai thác sử dụng của cán bộ, chiến sĩ trên tàu.

Những hoạt động nêu trên nhằm đảm bảo cảnh sát biển xứng đáng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan trên các vùng biển” - Đại tá Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làm chủ phương tiện để giữ chủ quyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO