Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại

NGUYÊN ĐOAN 09/03/2021 21:27

(QNO) - Chiều nay 9.3, nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đến thăm, tặng quà biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Đại chiều 9.3. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại. Ảnh: N.Đ

Đi thăm cùng đoàn công tác có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân; Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ, trước thiên tai, bão lũ năm 2020, lực lượng quân đội, mà đặc biệt là bộ đội biên phòng là những người tuyến đầu giúp dân phòng tránh bão lũ, có những hy sinh, mất mát to lớn trong quá trình cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, trước các đợt bùng phát cũng như diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng bộ đội nói chung và Bộ đội Biên phòng Quảng Nam nói riêng - những người nơi tuyến đầu chống dịch đã kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới, có nhiều sáng kiến trong công tác phòng chống dịch bệnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây và chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Đại. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây và chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại. Ảnh: N.Đ

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa Đại, thời gian qua cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn đứng chân. Cùng với đó, tham gia tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm xâm nhập trái phép vùng biển của Việt Nam.

“Chúng tôi cũng rất vui mừng với Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa Đại khi đã xây dựng một đảng bộ vững mạnh, đơn vị mạnh toàn diện với kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi công tác” - Phó Chủ tịch nước bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương những thành quả công tác mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại đạt được trong thời gian qua. Đồng thời tin tưởng với truyền thống của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại sẽ không ngừng nỗ lực, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển đề ra hằng năm, của cả giai đoạn 2020 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO