Sáng nay 16.2, 2.450 thanh niên Quảng Nam hăng hái lên đường nhập ngũ

PV - CTV 16/02/2022 07:07

(QNO) - Hòa chung không khí cả nước, sáng nay 16.2, Quảng Nam có 2.450 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022. Tại lễ giao nhận quân ở các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự và động viên tân binh.

.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự lễ giao nhận quân tại Duy Xuyên. Ảnh: HỒ QUÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Duy Xuyên. Đồng chí Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng và mong muốn các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành quy định trong thời gian tại ngũ.

- Đồng chí Phan Việt Cường tặng hoa, động viên các chiến sĩ lên đường nhập ngũ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng hoa động viên chiến sĩ lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒ QUÂN

Năm nay Duy Xuyên giao 218 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Các đơn vị nhận quân gồm Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Pháo binh 572 - Quân khu 5; Trung đoàn 282 thuộc Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không - không quân; Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Công an tỉnh. Các thanh niên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và thực hiện test nhanh Covid-19 trước ngày giao quân.

[VIDEO] - Lễ giao nhận quân tại Duy Xuyên:

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên lễ giao nhận quân diễn ra gọn nhẹ. Người thân tiễn đưa được bố trí tách biệt với khu vực giao quân. Trong không khí rộn rã, thanh niên lần lượt bước qua “Cầu vinh quang” lên đường thực hiện nhiệm vụ.

* Tham dự lễ giao nhận quân tiễn đưa 110 thanh niên huyện Hiệp Đức lên đường nhập ngũ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: VINH ANH
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: VINH ANH

Trong tiết trời mưa phùn, lễ giao nhận quân diễn ra khá ngắn gọn. Thanh niên Trịnh Quốc Tùng (xã Bình Lâm) thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ hứa sẽ tiếp bước cha anh, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần để xứng đáng là người con của quê hương đất Quảng anh hùng.

Thanh niên bước qua Cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: VINH ANH
Thanh niên bước qua “Cầu vinh quang” lên đường nhập ngũ. Ảnh: VINH ANH

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức mong muốn các thanh niên nỗ lực, cố gắng sớm hòa nhập với cuộc sống mới, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thanh niên Hiệp Đức nhập ngũ tại Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân; Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.

{VIDEO} - Lễ giao nhận quân tại Hiệp Đức:

* Tại thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đến dự lễ giao nhận quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chúc mừng, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh động viên tân binh. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Đợt này có 321 thanh niên ưu tú của Điện Bàn nhập ngũ, gồm tại Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 thuộc Quân chủng Phòng không - không quân; Bộ Tham mưu Quân khu 5; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh.

Bước qua cầu vinh quang, phát huy truyền thống cách mạng mảnh đất Điện Bàn anh hùng.
Thanh niên bước qua “Cầu vinh quang” lên đường nhập ngũ. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Để công tác giao nhận quân diễn ra đảm bảo, các xã, phường tổ chức gặp mặt động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ; tuyên truyền, vận động thanh niên giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2.

{VIDEO} - Lễ giao nhận quân tại Điện Bàn:

* Dự lễ giao nhận quân tại huyện Thăng Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà thanh niên nhập ngũ.

Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho thanh niên nhập ngũ. Ảnh: BIÊN - THỰC
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng quà thanh niên nhập ngũ. Ảnh: GIANG BIÊN - TRUNG THỰC

Đợt này Thăng Bình có 319 thanh niên nhập ngũ, trong đó 34 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an và 285 thanh niên được giao cho các đơn vị quân đội gồm Lữ đoàn Công binh 7 - Quân đoàn 3; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn Thông tin 575 - Quân khu 5; Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh.

Chất lượng giao quân năm nay được đảm bảo, trong đó có 1 đảng viên và 284 đoàn viên. Thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 31 người.

* Tại Đông Giang, mặc dù thời tiết mưa lạnh nhưng lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí ấm áp. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình đến dự.

Tặng
Lãnh đạo huyện Đông Giang tặng quà động viên thanh niên. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trung tá Trần Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đông Giang cho biết, đợt tuyển quân năm nay địa phương có 70 thanh niên lên đường nhập ngũ, gồm 55 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 15 thanh niên nghĩa vụ công an. Toàn bộ thanh niên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ.

Trước khi tổ chức giao nhận quân, địa phương xét nghiệm toàn bộ thanh niên trúng tuyển, qua đó phát hiện 3 thanh niên dương tính với Covid-19 nên tạm thời cho điều trị, theo dõi sức khỏe. Sau khi điều trị khỏi và đảm bảo các điều kiện, địa phương sẽ bàn giao cho đơn vị tiếp nhận theo đúng quy định.

* Sáng nay Đại Lộc tiễn 317 thanh niên lên đường tòng quân. Tham dự có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Ảnh: HOÀNG LIÊN
Thanh niên Đại Lộc lên đường nhập ngũ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trong các thanh niên lên đường nhập ngũ có 95 thanh niên làm nhiệm vụ tại Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không - không quân; 83 thanh niên tại Trường Quân sự Quân đoàn 3; 40 thanh niên tại Bộ Tham mưu Quân khu 5; 45 thanh niên tại Sư đoàn 315 - Quân khu 5; còn lại được bố trí tại Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

* Trên địa bàn huyện Phước Sơn có mưa song không khí buổi giao nhận quân diễn ra nhanh gọn. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà đến dự và tặng hoa thanh niên.

Đông đảo người thân, nhân dân huyện Phước Sơn đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ sáng nay. T.CÔNG - Q.KỶ
Người dân Phước Sơn đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. THÀNH CÔNG - QUỐC KỶ

Đợt này Phước Sơn có 53 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh; Lữ đoàn Công binh 270 - Quân khu 5. Ngoài ra có 17 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Với quan điểm chỉ đạo “Làm đến đâu chắc đến đó, tuyển người nào chắc người đó”, chất lượng tuyển quân đạt cao hơn những năm trước. Cụ thể, thanh niên sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 80%; trình độ văn hóa từ lớp 10 đến 12 đạt hơn 50%; đại học, cao đẳng hơn 4%; đảng viên hơn 2%.

* Tại huyện Núi Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tham dự lễ giao nhận quân.

Đợt này Núi Thành có 237 thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 205 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 32 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các đơn vị tiếp nhận quân gồm: Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân; Sư đoàn 315 - Quân khu 5; Trường Quân sự Quân đoàn 3; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh.

* Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng nay thanh niên huyện Phú Ninh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. Đến dự lễ giao nhận quân có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh.

Năm 2022, Phú Ninh có 166 thanh niên nhập ngũ năm 2022. Ảnh: C.Đ
Phú Ninh có 166 thanh niên nhập ngũ năm 2022. Ảnh: HẢI CHÂU - HOÀNG ĐẠO

Năm nay Phú Ninh giao 166 thanh niên, trong đó 145 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 21 thanh niên vào lực lượng công an, đạt 100% chỉ tiêu giao. Lãnh đạo UBND huyện động viên, tin tưởng các chiến sĩ trẻ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

* Lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và huyện Quế Sơn có mặt tại khuôn viên Ban CHQS huyện để tiễn đưa 170 thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân động viên chiến sĩ mới. Ảnh: DUY THÁI - VĂN SỰ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân động viên chiến sĩ mới. Ảnh: DUY THÁI - VĂN SỰ

Đúng 6 giờ, lễ giao quân ở Quế Sơn chính thức khai mạc. Khoảng 6 giờ 40 phút, chiến sĩ mới lần lượt bắt tay chào tạm biệt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện, bước qua “Cầu vinh quang” lên xe về đơn vị nhận quân.

Năm 2022, Quế Sơn được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 170 thanh niên nhập ngũ, trong đó 140 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 30 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tân binh được bố trí về các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 7 - Quân đoàn 3; Trường Quân sự Quân khu 5; Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.

Thanh niên Quế Sơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: DUY THÁI - VĂN SỰ
Thanh niên Quế Sơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: DUY THÁI - VĂN SỰ

Để đảm bảo số lượng và chất lượng trong công tác tuyển quân, Quế Sơn phát lệnh gọi khám 580 thanh niên, kết quả có 275 thanh niên đảm bảo sức khỏe. Trong 170 thanh niên nhập ngũ có 23 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2 là 92 thanh niên, loại 3 là 55 thanh niên. Trình độ văn hóa, chính trị tiếp tục được nâng cao với 9 thanh niên có trình độ đại học, 7 cao đẳng, 4 trung cấp.

* Dự lễ giao nhận quân tại TP.Tam Kỳ có Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Tặn hoa động viên tân binh. Ảnh: HOÀNG BIN
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: HOÀNG BIN

Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động với những tình cảm của hậu phương và quyết tâm của các tân binh. Đợt này Tam Kỳ có 164 thanh niên lên đường nhập ngũ tại 5 đơn vị: Lữ đoàn Thông tin 132 - Binh chủng Thông tin liên lạc; Sư đoàn 372 - Quân chủng Phòng không - không quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.

* TP.Hội An tiễn 154 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, trang trọng và an toàn trong tình hình dịch bệnh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Lãnh đạo TP.Hội An tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: LÊ HIỀN
Lãnh đạo TP.Hội An tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: LÊ HIỀN

Các đơn vị nhận quân gồm: Trường Quân sự Quân đoàn 3; Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không - không quân; Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh. Để đảm bảo đủ chỉ tiêu giao, địa phương làm tốt mọi công tác trong quy trình tuyển quân. Trong quá trình thực hiện, thành phố đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn lễ giao nhận quân

Công an tỉnh phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ giao nhận quân trên toàn địa bàn tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai lực lượng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an toàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tổ chức phương án phân luồng điều tiết, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn địa điểm giao quân. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương được phân công đảm bảo an toàn lễ giao nhận quân.

* Tại huyện Tiên Phước, đến dự lễ giao nhận quân có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

.
Tiên Phước tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: DIỄM LỆ

Đợt này, Tiên Phước có 172 thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó 13 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng và 1 đảng viên), được giao cho các đơn vị: Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh; Trường Quân sự Quân đoàn 3; Trung đoàn 143 - Sư đoàn 315; Công an tỉnh.

.
Thanh niên bước qua “Cầu vinh quang” lên đường nhập ngũ. Ảnh: DIỄM LỆ

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ngày 14.2 tất cả thanh niên được lấy mẫu xét nghiệm PCR và test nhanh lại vào sáng nay trước khi bàn giao cho các đơn vị. Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Tiên Phước mong muốn các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; địa phương sẽ làm tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên yên tâm nhập ngũ.

Vẫy tay chào người thân để lên xe về đơn vị. Ảnh: DIỄM LỆ
Vẫy tay chào người thân để lên xe về đơn vị. Ảnh: DIỄM LỆ

* Huyện Nông Sơn đưa tiễn 57 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng hoa thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: THU PHƯƠNG - TRIÊU NHAN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng hoa thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: THU PHƯƠNG - TRIÊU NHAN

Đợt này Nông Sơn giao 50 thanh niên cho Lữ đoàn Công binh 270 - Quân khu 5; Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh và 7 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị công an.

* Tại huyện miền núi Bắc Trà My, lễ giao nhận quân diễn ra gắn gọn và đảm bảo trang trọng. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc.

Lễ giao nhận quân tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: TUẤN TÚ - THÚY VÂN
Lễ giao nhận quân tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: TUẤN TÚ - THÚY VÂN

Năm nay Bắc Trà My có 90 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an (64 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số). Thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 69,5%; có 5 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Tại lễ giao nhận quân, các tân binh bày tỏ quyết tâm ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ngũ.

Tặng quà động viên tân binh.
Tặng quà động viên tân binh trước giờ tòng quân. Ảnh: TUẤN TÚ - THÚY VÂN

Tân binh của Bắc Trà My được giao cho các đơn vị: Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315 - Quân khu 5 với 70 thanh niên; Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh 20 thanh niên; Công an tỉnh 20 thanh niên.

* Tại huyện Tây Giang, lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo đúng kế hoạch.

Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng hoa, quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.THÚY
Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: HIỀN THÚY

Lãnh đạo huyện động viên tân binh phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thi đua rèn đức luyện tài, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đợt tuyển quân năm nay Tây Giang giao 61 thanh niên. Trong đó giao Sư đoàn 315 - Quân khu 5 với 17 thanh niên; Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh 18 thanh niên; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 15 thanh niên; 11 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an tại Công an tỉnh.

* Năm nay huyện Nam Giang có 75 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân gồm Lữ đoàn Công binh 270 - Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh. Chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm yêu cầu đề ra.

Thanh niên Nam Giang trước giờ tòng quân. Ảnh: VĂN THỦY - VĂN KHANH
Thanh niên Nam Giang trước giờ tòng quân. Ảnh: VĂN THỦY - VĂN KHANH

Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện động viên thanh niên phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Nam Giang, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Huyện Nam Trà My có 58 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 47 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 11 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Công binh 270 - Quân khu 5; Trung đoàn 885 - Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.

Tặng quà thanh niên Nam Trà My trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN THỌ
Tặng quà thanh niên Nam Trà My trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN THỌ

Năm 2021, Nam Trà My gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh. Tuy nhiên nhờ chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nên đợt nhập ngũ năm 2022 đảm bảo số lượng và chất lượng. Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sáng nay 16.2, 2.450 thanh niên Quảng Nam hăng hái lên đường nhập ngũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO