Sáng nay 27.2, hơn 2.450 thanh niên Quảng Nam lên đường nhập ngũ

PV - CTV 27/02/2021 07:40

(QNO) - Cùng với cả nước, sáng nay 27.2, Quảng Nam đưa tiễn 2.453 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, các địa phương tổ chức lễ giao nhận quân ngắn gọn và trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự và động viên thanh niên nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ.

Bí thư Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, động viên tân binh. Ảnh: LIÊN DUY

Tại huyện Đại Lộc, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Hữu Thức - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam đến dự lễ giao nhận quân.

Ngay từ sáng sớm, trên khắp ngã đường dẫn về trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện - nơi diễn ra lễ giao nhận quân rực rỡ cờ hoa, băng rôn khiến không khí ngày hội giao quân thêm tưng bừng, rộn rã. Đúng 5 giờ 45 phút, lễ giao nhận quân bắt đầu. Đợt tuyển quân năm nay, Đại Lộc giao 305 tân binh. Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn Không quân 375 - Quân chủng Phòng không không quân 100 thanh niên, Sư đoàn Bộ binh 2 - Quân khu 5 với 90 thanh niên, Bộ Tham mưu Quân khu 5 với 33 thanh niên, Cục Kỹ thuật Quân khu 5 với 45 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam 17 thanh niên và Công an Quảng Nam 20 thanh niên.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên 18/18 xã, thị trấn giao đủ quân, chất lượng được đảm bảo. Đúng 6 giờ 30 phút, công tác giao nhận quân hoàn tất, đảm bảo 100% quân số cho các đơn vị. (HOÀNG LIÊN - NHẬT DUY)

* Tại huyện Hiệp Đức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự và động viên 103 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và lãnh đạo huyện Hiệp Đức động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN MINH
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và lãnh đạo huyện Hiệp Đức động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Lê Văn Dũng căn dặn các tân binh phát huy sức trẻ, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ, xứng đáng với truyền thống quê hương Hiệp Đức anh hùng. Đồng thời lưu ý chính quyền, đoàn thể các cấp cần làm tốt công tác hậu phương quân đội, thường xuyên chăm lo gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh niên Hiệp Đức bước qua cầu vinh quang lên đường tòng quân.
Thanh niên Hiệp Đức bước qua cầu vinh quang lên đường tòng quân. Ảnh: VĂN MINH

Năm 2021, Hiệp Đức được giao chỉ tiêu 103 công dân nhập ngũ tại các đơn vị: Trường Quân sự Quân đoàn 3 với 75 thanh niên, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam 15 thanh niên và 13 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên trúng tuyển đạt chất lượng cao, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 35%; tốt nghiệp THPT 57%, trong đó có 3 thanh niên trình độ đại học, 2 thanh niên trình độ cao đẳng. (VĂN MINH)

* Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Núi Thành.

hủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trước khi diễn ra buổi lễ, tất cả tân binh được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, cấp phát khẩu trang và rửa tay sát khuẩn theo quy định. Đợt tuyển quân năm nay, Núi Thành có 205 tân binh lên đường nhập ngũ; trong đó 15 tân binh tham gia nghĩa vụ công an, còn lại làm nghĩa vụ quân sự. Các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Quân đoàn 3, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam.

Năm nay, Núi Thành có 205 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 15 thanh niên đi nghĩa vụ công an. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Năm nay Núi Thành có 205 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chia sẻ tại buổi giao quân, chiến sĩ Lương Văn Hơn (xã Tam Giang) bày tỏ niềm vui và tự hào khi được đóng góp công sức cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó trong quân ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh bắt tay động viên chiến sĩ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh bắt tay động viên chiến sĩ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Niềm vui của các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bịn rịn trong phút giây tiễn biệt. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bịn rịn trong phút giây tiễn đưa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bịn rịn trong phút giây tiễn đưa, rất đông người thân các chiến sĩ đứng dọc tuyến đường trước cổng nơi diễn ra lễ giao nhận quân. Những cánh tay vẫy chào, tiễn những người con lên đường bình an. (ALĂNG NGƯỚC)

* Lễ giao nhận quân tại thị xã Điện Bàn diễn ra ngắn gọn, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Tham dự có Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân bắt tay động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Q.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân bắt tay động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Năm nay, Điện Bàn có 306 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Pháo binh 40 - Quân đoàn 3, Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không không quân, Bộ Tham mưu Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và Công an Quảng Nam.

Tân binh qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Q.T
Tân binh bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thay mặt tân binh phát biểu trước giờ lên đường tòng quân, thanh niên Phan Vũ Hoàng Nguyên chia sẻ: Bản thân tôi cũng như các tân binh khác nhận thức được rằng phục vụ trong quân ngũ là nhiệm vụ và vinh dự nên sẽ ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cũng như tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh Điện Bàn đi trước. (QUỐC TUẤN)

Buổi lễ giao nhận quân được huyện Phú Ninh tổ chức nhanh gọn nhưng trang trọng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh đến dự.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh động viên tân binh. Ảnh: T.C
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh động viên tân binh. Ảnh: T.C
Năm nay, Phú Ninh giao 159 thanh niên (đạt 100% chỉ tiêu) cho các đơn vị: Bộ Tham mưu Quân khu 5 với 20 thanh niên, Trung đoàn 143 - Sư đoàn 315 (Quân khu 5) 54 thanh niên, Sư đoàn 372 - Quân chủng Phòng không không quân 70 thanh niên, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam 1 thanh niên, Lữ đoàn Thông tin 132 - Binh chủng Thông tin liên lạc 1 thanh niên và Công an Quảng Nam 13 thanh niên.

Tân binh Tô Ngọc Phổ (thị trấn Phú Thịnh) cho biết: “Tôi rất vinh dự khi vào quân ngũ. Tiếp nối truyền thống lớp cha anh đi trước, tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để bản thân ngày một trưởng thành hơn, giúp ích cho Tổ quốc và gia đình”.

Thanh niên Phú Ninh lên đường nhập ngũ. Ảnh: HẢI CHÂU
Thanh niên Phú Ninh lên đường nhập ngũ. Ảnh: HẢI CHÂU

Trong số thanh niên nhập ngũ có 1 người là đảng viên, tạo nguồn phát triển Đảng 15 người; 8 thanh niên tốt nghiệp đại học, 9 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp, 105 thanh niên tốt nghiệp THPT; 6 thanh niên sức khỏe loại 1, 55 thanh niên sức khỏe loại 2 và 85 thanh niên sức khỏe loại 3. (HẢI CHÂU)

* Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.Tam Kỳ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: LIÊN SƠN
Quang cảnh lễ giao nhận quân tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: LIÊN SƠN

TP.Tam Kỳ có 151 thanh niên lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Lữ đoàn 83 - Quân chủng Hải quân và Công an Quảng Nam. Trong đó có 15 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, 1 đảng viên.

Lãnh đạo tỉnh và TP.Tam Kỳ tặng hoa, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, không ngừng nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (BÍCH LIÊN - QUANG SƠN)

* Tại huyện Thăng Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đến dự lễ giao nhận quân.

Đồng chí Nguyễn Chín – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bắt tay động viên thanh niên.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín bắt tay động viên tân binh. Ảnh: VĂN TOÀN

Năm nay Thăng Bình giao 305 thanh niên, trong đó 285 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Công binh 7 - Quân đoàn 3 với 140 thanh niên, Trung đoàn 143 - Sư đoàn 315 (Quân khu 5) 29 thanh niên, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam 29 thanh niên và Công an Quảng Nam 20 thanh niên. Về chất lượng tuyển quân, có 25 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng và 1 thanh niên đạt tiêu chí “2 trong 1” (vừa trình độ đại học vừa đảng viên). (VĂN TOÀN)

* Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Giang được tổ chức trang trọng, ngắn gọn và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đến dự có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, UVBTV, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy bắt tay động viên các tân binh
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà động viên tân binh. Ảnh: VĂN KHANH

Nam Giang có 71 tân binh nhập ngũ, trong đó 60 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 11 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Lữ đoàn Pháo binh 40 - Quân đoàn 3, Công an Quảng Nam. Thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nam Giang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị cùng với chính sách hậu phương quân đội, củng cố niềm tin, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. (VĂN KHANH)

* Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Duy Xuyên.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy bắt tay, động viên thanh niên lên đường tòng quân. Ảnh: T.S
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung động viên thanh niên lên đường tòng quân. Ảnh: THÀNH SỰ

Trò chuyện với chúng tôi, tân binh Trần Phước Nguyên (thôn Thanh Châu, xã Duy Châu) cho biết, bản thân là con đầu trong gia đình có 3 anh em và hiện theo học năm đầu hệ cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin ở Đà Nẵng. Khi nhận giấy báo khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bản thân dàn xếp việc học, lên trạm khám đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

“Tôi rất tự hào trúng tuyển đợt này và vinh dự được khoác lên mình tấm áo lính, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu phục vụ lâu dài trong quân ngũ” - Trần Phước Nguyên bày tỏ.

Ông Nguyễn Công Dũng – Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh:
Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên tặng hoa chúc mừng tân binh. Ảnh: THÀNH SỰ

Năm nay Duy Xuyên được giao tuyển chọn 220 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Thanh niên trúng tuyển được giao về 5 đơn vị: Lữ đoàn 40 - Quân đoàn 3 (Gia Lai), Trung đoàn 224 - Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không không quân (Đà Nẵng), Bộ Tham mưu Quân khu 5, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam và Công an Quảng Nam. (VĂN SỰ - PHI THÀNH)

* Tại TP.Hội An, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam đến dự lễ giao nhận quân.

.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam cùng lãnh đạo TP.Hội An động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: LÊ HIỀN

TP.Hội An có 140 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 100 thanh niên giao cho Lữ đoàn Công binh 83 - Quân chủng Hải quân, 20 thanh niên giao cho Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam và 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An, nhờ thực hiện tốt công tác “2 gặp, 4 biết”, các thanh niên đều phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Đáng nói trong đợt tuyển quân năm nay, Hội An có gần 50 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nhiều thanh niên có trình độ đại học, được kết nạp Đảng. (LÊ HIỀN)

* Dự lễ giao nhận quân tại huyện Nam Trà My có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: VĂN THỌ

Nam Trà My có 54 thanh niên lên đường nhập ngũ, 3 đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn Công binh 83 - Quân chủng Hải quân, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam và Công an Quảng Nam. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai cuối năm 2020, nhưng nhờ chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ nên Nam Trà My tiếp tục duy trì chất lượng tân binh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa và quà, động viên các tân binh vững tin lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. (VĂN THỌ)

* Tại huyện Quế Sơn, 158 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ. Đến dự lễ giao nhận quân có Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trương Thị Lộc.

Lãnh đạo huyện Quế Sơn tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: T.L
Lãnh đạo huyện Quế Sơn tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: THÁI LINH

Trong số thanh niên nhập ngũ có 140 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 18 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đáng chú ý, năm nay Quế Sơn có 1 nữ thanh niên ở xã Quế Phú tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Các thanh niên được giao về các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 7 - Quân đoàn 3, Bộ Tham mưu Quân khu 5, Trường Quân sự Quân khu 5, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam và Công an Quảng Nam.

- Thanh niên Quế Sơn hăng hái bước qua cầu vinh quang. Ảnh: T.L
Thanh niên Quế Sơn hăng hái bước qua cầu vinh quang. Ảnh: THÁI LINH

Để đảm bảo số lượng và chất lượng trong công tác tuyển quân, Quế Sơn đã phát lệnh gọi khám 722 thanh niên, kết quả có 262 thanh niên đảm bảo sức khỏe. Trong đó 27 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2 là 96 thanh niên và loại 3 là 139 thanh niên. Trình độ văn hóa, chính trị của thanh niên nhập ngũ năm nay tiếp tục cao hơn các năm trước, với 24 thanh niên có trình độ đại học, 30 cao đẳng và 6 trung cấp. (DUY THÁI - MAI LINH)

* Tại lễ giao nhận quân ở huyện Nông Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc và Đại tá Nguyễn Quyết Chiến - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam đến dự.

Nông Sơn có 50 thanh niên lên đường nhập ngũ tại Lữ đoàn Công binh 270 - Quân khu 5 và 6 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trước ngày diễn ra lễ giao nhận quân, các địa phương, ban ngành, đoàn thể đã gặp mặt, tặng quà động viên tân binh. Năm nay Nông Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ, chặt chẽ công tác tuyển quân; giao nhiệm vụ cụ thể từng khâu, từng việc, từng ngành, từng người; chú trọng nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, thực hiện giao quân tròn khâu không đổi bù. (THU PHƯƠNG - TRIÊU NHAN)

* Hòa chung không khí toàn tỉnh, huyện Bắc Trà My tổ chức lễ tiễn 103 thanh niên ưu tú của địa phương lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao. Các đơn vị nhận quân gồm Trường Quân sự Quân đoàn 3, Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam và Công an Quảng Nam.

Thanh niên huyện Bắc Trà My bước qua cầu vinh quang lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Ảnh: N.Đ
Thanh niên Bắc Trà My bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Phát biểu tại lễ giao quân, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chia sẻ: Tiếp bước truyền thống anh hùng của quê hương, từ sau ngày đất nước độc lập thống nhất đến nay, lớp lớp các thế hệ tuổi trẻ Bắc Trà My nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong quân đội.

Nhiều thanh niên trở thành sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang. Nhiều người được rèn luyện thử thách trong môi trường quân đội, xuất ngũ trở về tham gia công tác trở thành những cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở địa phương, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Thái Hoàng Vũ cảm ơn những gia đình đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình, để hôm nay các bạn trẻ trở thành người chiến sĩ làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. (NGUYÊN ĐOAN)

* Năm nay, huyện Tây Giang giao 59 thanh niên nhập ngũ; trong đó giao Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam 35 thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam 15 thanh niên và 9 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an thuộc Công an Quảng Nam.

Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn đảm bảo đúng kế hoạch. Trong không khí vui tươi, các đồng chí lãnh đạo huyện mong muốn tân binh phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thi đua rèn đức luyện tài, rèn luyện ý chí, bản lĩnh trong môi trường quân đội, đem sức mình cống hiến cho Tổ quốc. Đúng 6 giờ 20 phút, lễ giao nhận quân tại Tây Giang hoàn tất. (HIỀN THÚY)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sáng nay 27.2, hơn 2.450 thanh niên Quảng Nam lên đường nhập ngũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO