Tăng cường kiểm soát gian lận thương mại

VIỆT NGUYỄN 27/11/2020 07:59

Hôm qua 26.11, tại hội nghị giao ban trực tuyến về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cuối năm giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước, nhiều giải pháp thiết thực đã được đề ra. 

Ngành chức năng tiêu hủy hàng lậu tại Quảng Nam. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Ngành chức năng tiêu hủy hàng lậu tại Quảng Nam. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Báo động

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia), tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm là ma túy diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước; vận chuyển trái phép, buôn lậu khẩu trang y tế vẫn liên tiếp diễn ra. Đáng chú ý, các đối tượng buôn lậu rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Ở khu vực miền Trung, đáng báo động về tình trạng buôn lậu rượu ngoại, thuốc lá, mỹ phẩm, lâm sản, pháo nổ, đồ chơi trẻ em. Do miền Trung có địa hình phức tạp, có tuyến biên giới nên buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được thực hiện rất tinh vi, đối tượng liều lĩnh, dùng vũ khí nóng tấn công lực lượng chức năng. Ông Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, tội phạm ma túy luôn chuyển dịch và gia tăng ở các tuyến biên giới Việt - Lào.

Ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam cho biết, trong tháng 11 này, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở Quảng Nam rất đáng báo động. Lực lượng chức năng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 67 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng, khởi tố 5 vụ với 10 bị can. Trong đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ trì, kiểm tra, kiểm soát 24 vụ việc, phát hiện và xử lý 2 vụ việc vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh đã phát hiện 40 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ, thu nộp ngân sách hơn 532 triệu đồng, trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý hơn 500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 48 doanh nghiệp, thu nộp ngân sách hơn 8,7 tỷ đồng. 

Đồng bộ giải pháp

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng ở những tháng cuối năm, đáng chú ý là hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ, trang thiết bị y tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đối tượng lợi dụng các kho hàng của bưu chính để tàng trữ, kinh doanh hàng giả nhãn mác, xuất xứ, hàng kém chất lượng để lừa người tiêu dùng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và sức khỏe nhân dân. Do vậy, các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành trên phạm vi cả nước cần kiểm soát chặt biên giới, chú trọng chống buôn lậu, gian lận thương mại với các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, hàng điện tử, điện lạnh, dược phẩm, thực phẩm chức năng, đặc biệt là khẩu trang dung dịch sát khuẩn.  

Ông Đàm Thanh Thế cho rằng, nhiệm vụ cấp bách từ nay đến cuối năm là nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng, nhận diện kẻ chủ mưu, ngăn chặn, triệt phá các đường dây, ổ nhóm. Do Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần nên các lực lượng cần kết nối, điều phối, tạo sức mạnh tổng hợp, chủ động, thu được kết quả tốt trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. “Các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết, xác định các mặt hàng, địa bàn trọng điểm để tấn công tội phạm” - ông Đàm Thanh Thế nói.

Ông Đoàn Ngọc Sơn cho biết, từ nay đến cuối năm, sẽ tăng cường tuyên truyền những bài học kinh nghiệm của các lực lượng chức năng, lan tỏa gương người tốt việc tốt, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cùng với đó, huy động cộng đồng nhân dân tố giác tội phạm, chung tay cùng đấu tranh, ổn định thị trường. Một nhiệm vụ khác là chú trọng truyền thông, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, đưa đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vào chiều sâu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng cường kiểm soát gian lận thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO