Tăng gia sản xuất giữa mùa dịch

HỒNG ANH 30/09/2021 15:06

(QNO) - Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang ngoài thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, còn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang tăng gia sản xuất. Ảnh: HỒNG ANH
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang tăng gia sản xuất. Ảnh: HỒNG ANH

Sau giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cùng nhau ra chăm sóc vườn rau, vệ sinh chuồng trại. Chiến sĩ Zơ Râm Ngọc cho biết: “Hàng ngày, khi được giao chăm sóc những luống rau, đàn gia súc, gia cầm mình rất vui, bởi đây là những sản phẩm sạch cải thiện bữa ăn, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Theo Thiếu tá Võ Trọng Ngô – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, đơn vị có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đường biên giới dài hơn 31km, tiếp giáp với bản Đắc Tà Oọc, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) gồm 10 mốc (từ mốc 716 đến mốc 726). Ngoài tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới, giúp dân phát triển kinh tế, tăng cường phòng chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực tăng gia sản xuất đảm bảo nguồn thực phẩm cho đơn vị và các tổ chốt chống dịch.

Khu tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang quy mô rộng gần 8.000m2, gồm nhiều khu chăn nuôi dê, chuồng nuôi heo, khu gia cầm, ao cá, vườn cây ăn quả, với 90 con dê, heo cùng hàng trăm con gia cầm các loại. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu hoạch hơn 10 tấn rau củ quả, 3,5 tấn thịt các loại, với số tiền thu được từ tăng gia sản xuất hơn 500 triệu đồng.

Hiện nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đang duy trì 6 chốt cố định chống dịch Covid-19 tại địa bàn do đơn vị quản lý. Tại các chốt, cán bộ, chiến sĩ đã tranh thủ thời gian, tập trung làm vườn rau tự túc và chăn nuôi gà, đảm bảo thực phẩm hằng ngày.

Thượng úy Lê Văn Chính - Đội trưởng Đội vận động quần chúng được giao trọng trách là chốt trưởng tại chốt phòng chống dịch Covid-19 khu vực thôn Đắc Pênh, xã La Dêê nói: “Việc tăng gia là nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi, ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch Covid-19. Nhờ đó mà bữa ăn của anh em có được nguồn rau xanh, thực phẩm tươi, ngon, sạch”.

Trung tá Đỗ Xuân Trinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, ngoài tăng gia sản xuất phục vụ bữa ăn cho bộ đội, đơn vị còn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng người dân tập trung phát triển kinh tế từ điều kiện sẵn có của địa phương. Cạnh đó, phối hợp với các đơn vị vùng xuôi hỗ trợ cây giống, con vật nuôi, tạo sinh kế cho người dân.

Trên vùng biên giới này, người dân đã dần thay đổi nhận thức, biết xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo. Điển hình là 30 hộ dân tham gia mô hình trồng chuối đem lại hiệu quả ở 2 thôn Công Tờ Rơn và Đắc Pênh (xã La Dêê) do chính quyền phát động, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang hỗ trợ kỹ thuật. 

“Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị chúng tôi góp gần 900kg rau củ quả ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch ở TP.Hồ Chí Minh. Từ nguồn tăng gia sản xuất, đơn vị còn hỗ trợ gạo, lương thực, thực phẩm... trị giá gần 50 triệu đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới, nhân dân các bản giáp biên của huyện Đắc Chưng” - Trung tá Đỗ Xuân Trinh thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng gia sản xuất giữa mùa dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO