Tạo động lực phát triển từ chương trình phối hợp ở Hiệp Đức

VĂN MINH 26/11/2020 13:02

(QNO) - Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức và Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận, hội đoàn thể diễn ra khá đồng bộ với nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Lực lượng dân quân thị trấn Tân Bình giúp dân di dời nhà cửa.
Lực lượng dân quân thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức) giúp dân di dời nhà cửa. Ảnh: VĂN MINH

Thượng tá Nguyễn Văn Quốc Việt - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở chương trình phối hợp hoạt động được ký kết hằng năm, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động quán triệt đầy đủ văn bản cấp trên, xây dựng kế hoạch sát với tình hình. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo tinh thần Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg (ngày 17.10.2005) của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, hội viên, đoàn viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác dân vận trong huấn luyện giúp nhân dân vùng khó khăn, xung kích trong ứng cứu phòng chống lụt bão, phòng chống dịch Covid-19, khắc phục sau thiên tai. Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các địa phương giải quyết dứt điểm các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh; hỗ trợ xóa 5 hộ nghèo, xây dựng 2 công trình “Đoàn kết quân dân”, tiết kiệm 1.230kg gạo, xây tặng 43 nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, huy động hàng nghìn ngày công giúp địa bàn các thôn, xã khó khăn.

Ông Huỳnh Hữu Cường - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức cho biết, nhờ triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp nên các cuộc vận động, phong trào lớn, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện có sự chuyển biến tích cực qua các phần việc cụ thể. Kể đến như Hội LHPN huyện duy trì chương trình “Tiếp sức cho em đến trường”. Theo đó từ 2016 đến nay hội tặng 112 xe đạp, 1.677 suất quà cho học sinh nghèo; huy động 950 triệu đồng trao sinh kế cho 197 hộ nghèo, 7 máy sát khuẩn tự động, 6.000 khẩu trang, 50 bình nước rửa tay phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hội Chữ thập đỏ huyện thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Thời gian qua hội vận động hơn 50 tổ chức, cá nhân giúp đỡ và hỗ trợ hằng tháng cho 67 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ khắc phục 47 nhà bị thiệt hại, tặng 5.760 suất quà cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai. Hội Nông dân huyện tạo điều kiện giúp hơn 200 bộ đội xuất ngũ được vay vốn phát triển kinh tế. Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp thực hiện tốt công tác sưu tra, tìm kiếm, quy tập 21 mộ liệt sĩ vào nghĩa trang.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tiễn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phối hợp theo phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạo động lực phát triển từ chương trình phối hợp ở Hiệp Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO