Vùng Cảnh sát biển 2 khai mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu

THÀNH CÔNG 14/10/2020 14:52

(QNO) - Sáng nay 14.10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, Núi Thành) khai mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu lần thứ hai - năm 2020.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam trao cờ cho các đội thi. Ảnh: T.C
Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam trao cờ các đội thi. Ảnh: T.C

Tham dự hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu năm 2020 có 5 tàu gồm CSB 4032, CSB 4033, CSB 8002 thuộc Hải đoàn 21 và CSB 2012, CSB 2016 thuộc Hải đội 202. Các đội thi sẽ tham gia phần thi lý thuyết và thực hành ở các nội dung hàng hải, toàn tàu, cơ điện, vũ khí, thông tin ra đa và thiết bị quan sát, điều lệnh, chính trị, hậu cần và nghiệp vụ phát luật. Trong đó trọng tâm là thực hành xử lý các tình huống trên biển. Hội thi lần này mang tinh thần “hướng về cơ sở, tất cả vì con tàu”.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, những con tàu và vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu chính là xương sống, sức mạnh của lực lượng Cảnh sát biển. Đồng thời là khối tài sản quý giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho lực lượng Cảnh sát biển để quản lý, sử dụng phục vụ mục tiêu bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn cho các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban tổ chức hội thi, hội thao kiểm tra tàu CSB 2016.
Ban tổ chức hội thi, hội thao kiểm tra tàu CSB 2016. Ảnh: T.C

Theo Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, hội thi, hội thao là dịp để nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác huấn luyện sẵn sàng cơ động, quản lý, khai thác, làm chủ tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật của toàn lực lượng. Đây sẽ là cơ sở lãnh chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên tàu và công tác bảo đảm, đưa cuộc vận động 50 về “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” cùng phong trào “Giữ tốt, dùng bền” phát triển mạnh mẽ, hiệu quả cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng Cảnh sát biển 2 khai mạc hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO