Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết nhiệm vụ luyện tập chung với tàu tuần tra Nhật Bản

P.V 28/02/2023 19:07

(QNO) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa tổ chức hội nghị tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ đón và luyện tập chung với tàu tuần tra Settsu của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lênh Pháp luật Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.V
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.V

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đón và luyện tập chung với tàu tuần tra Settsu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Các cơ quan chức năng Cảnh sát biển thường xuyên theo dõi chặt chẽ, hướng dẫn kịp thời các nội dung liên quan đến nhiệm vụ đón tàu; tổ chức các hoạt động giao lưu, luyện tập chung giữa hai lực lượng bảo đảm trang trọng, đúng kế hoạch, đảm bảo an ninh, an toàn, đúng nguyên tắc đối ngoại Cảnh sát biển, hợp tác quốc tế.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khen thưởng các tập thể, cá nhận có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: P.V
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đón và luyện tập chung với tàu tuần tra Settsu. Ảnh: P.V

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đón, giao lưu và luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ với tàu Settsu; nhìn nhận ưu điểm, hạn chế và đúc rút bài học kinh nghiệm, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại với các đối tác nước ngoài nói chung, lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản nói riêng trong thời gian tới.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan chức năng trong công tác phối hợp. Các hoạt động bảo đảm trọng thị, đúng nguyên tắc ngoại giao, bảo đảm an ninh, an toàn.

Vùng Cảnh sát biển 2 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: P.V
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: P.V

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, 75 năm thành lập lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và 25 năm thành lập Cảnh sát biển Việt Nam.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng bằng khen 2 tập thể, 8 cá nhân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng giấy khen 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đón, giao lưu và luyện tập chung với tàu tuần tra Settsu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết nhiệm vụ luyện tập chung với tàu tuần tra Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO