Quỹ Hòa bình Hàn - Việt viếng hương tại di tích Vườn Kiến

KHÁNH LINH 29/05/2023 14:41

(QNO) - Kỷ niệm 55 năm vụ thảm sát Vườn Kiến (phường Điện Nam Trung, Điện Bàn), sáng nay 29/5, Quỹ Hòa bình Hàn - Việt đến đặt vòng hoa, viếng hương tại di tích Vườn Kiến.

Viếng hương di tích Vườn Kiến. Ảnh: K.L
Viếng hương tại di tích Vườn Kiến. Ảnh: K.L

Ngày 6/5/1968 (mùng 10/4 năm Mậu Thân), toán lính thuộc Lữ đoàn Rồng Xanh của Nam Triều Tiên đã càn quét qua làng Quảng Hậu (nay thuộc phường Điện Nam Trung) đốt phá nhiều nhà cửa. Tại khu vực Vườn Kiến (thuộc gia đình ông Nguyễn Đình Thiết, tự Hai Kiến), toán lính Lữ đoàn Rồng Xanh phát hiện căn hầm có người dân trú tránh và dã tâm sát hại 12 người dân vô tội đang ẩn nấp nơi đây, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em.

Ngoài thảm sát 12 người trong căn hầm khu Vườn Kiến, buổi sáng ngày 6/5/1968 còn có 30 nạn nhân ở các vùng lân cận bị giặc thảm sát mang đến tập trung tại Vườn Kiến. Tổng cộng 42 người được tìm thấy sau khi giặc rút đi.

Di tích vụ thảm sát Vườn Kiến. Ảnh: K.L
Di tích Vườn Kiến. Ảnh: K.L

Ngày 5/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3508 thống nhất đưa di tíchVụ thảm sát Vườn Kiếnvào danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2024. UBND phường Điện Nam Trung cũng đã khoanh vùng bảo vệ khu di tích với tổng diện tích 750m2. Vào dịp lễ, tết hằng năm, nơi đây luôn được gia đình, người thân các nạn nhân và nhân dân trong vùng đến viếng hương tưởng niệm.

Hiện tại, phường Điện Nam Trung phối hợp Phòng VH-TT thị xã Điện Bàn lập hồ sơ trình các cấp ngành liên quan của tỉnh công nhận “Vụ thảm sát Vườn Kiến” là di tích lịch sử cấp tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quỹ Hòa bình Hàn - Việt viếng hương tại di tích Vườn Kiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO