Thế giới

Rực rỡ lễ hội sắc màu Holi

QUỐC HƯNG 25/03/2024 17:01

(QNO) - Năm 2024, lễ hội sắc màu Holi nổi tiếng thế giới hay lễ hội mùa xuân, tình yêu và sự tha thứ diễn ra hôm nay 25/3.

h9.jpg
Holi là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka hay cộng đồng người theo đạo Hindu nói chung trên thế giới. Trong lễ hội Holi, người ta ném nước màu và bột vào nhau một cách hân hoan, vui vẻ, là dịp để bày tỏ tình yêu thương và sự gắn kết. Ảnh: The Hindu
h7.jpg
Một ngày trước lễ hội, nhiều người cùng nhau tham gia sự kiện bên giàn thiêu “Holika Dahan” - tượng trưng cho sự đốt cháy cái ác. Đối với những người theo đạo Hindu, lễ hội Holi cũng là dịp đánh dấu kết thúc một mùa đông khắc nghiệt và mở đầu cho mùa xuân, mùa của sự sống và hy vọng một mùa màng bội thu. Ảnh: Shutterstock
h2.jpg
Lễ hội Holi nổi tiếng không chỉ bởi hoạt động độc đáo, thú vị mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ cho trải nghiệm của du khách. Vì thế, lễ hội được tổ chức rất sôi động và vô cùng hoành tráng. Ảnh: EPA
h4.jpg
Các thành viên của cộng đồng người Pakistan theo đạo Hindu ở thành phố Karachi rắc bột màu cho nhau. Bột màu xanh lá cây tượng trưng cho mùa xuân và sự tái sinh, tràn đầy sức sống và sự thay đổi tích cực của thiên nhiên. Ảnh: EPA
h5.jpg
Cộng đồng người Ấn Độ ở Sao Paulo của đất nước Brazil khoe nhiều màu sắc khác nhau bao phủ đôi tay. Màu đỏ tượng trưng cho hôn nhân hoặc khả năng sinh sản trong khi cả màu đỏ và màu vàng - thường được sử dụng trong nghi lễ - tượng trưng cho điều may mắn và tốt đẹp. Ảnh: Shutterstock
h8.jpg
Các thành viên của cộng đồng người Hindu ở Los Angeles (Mỹ) ném bột nhiều màu khi tham gia lễ hội năm nay. Ở Bắc Mỹ và ở bất kỳ quốc gia nào có dân số theo đạo Hindu, người gốc Ấn Độ cũng thường ăn mừng kèm theo các bữa tiệc và diễu hành. Ảnh: AP
z5282885345809_2ca1041d4f493fa895c0800e6e072709.jpg
Mọi người phủ đầy bột màu tham gia lễ hội Holi năm nay ở thủ đô Nairobi của Kenya. Vào cuối ngày của lễ hội, mọi người sẽ tắm rửa sạch sẽ, thay trang phục mới để chào đón bạn bè và người thân ghé thăm. Ảnh: Reuters
z5282905349197_61eb869194dcbc41a34ca13864d512a4.jpg
Lễ hội Holi diễn ra vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu hằng năm (thường rơi vào tháng 2 hoặc tháng 3 dương lịch). Đặc biệt tại Ấn Độ, lễ hội kéo dài từ 2 đến 16 ngày tùy thuộc vào các thành phố của nước này. Ảnh: Ecstaticindiatours
z5282902014933_5ca916fe6b24cb883c3e20c563b5d669.jpg
Truyền thuyết kể rằng lễ hội Holi nhằm kỷ niệm chiến thắng của Lãnh chúa Narasimha trước ác quỷ Hiranyakashyap, đại diện cho chiến thắng của chính nghĩa trước cái ác. Nhiều người tập trung thành từng nhóm để hát hò, nhảy múa theo tiếng trống. Ảnh: Hindustan Times
bot-mau-duoc-bay-ban-da-dang-tai-cac-khu-cho.jpg
Khoảng vài ngày trước Holi, tại các khu chợ bày bán các loại bột màu rực rỡ, pha trộn từ các nguyên liệu thực vật như nghệ hoa hồng, gỗ đàn hương,… Ảnh: Eurotravel
9870_25_3_2024_13_3_19_3_er26holi-1-.jpg
Trẻ em háo hức tham gia lễ hội Holi năm 2024. Ảnh: Thehindu
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Rực rỡ lễ hội sắc màu Holi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO