(QNO) - Những ngày này, làng quê Tân Thái (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) rộn ràng bởi không khí chăm sóc, sản xuất, cung ứng hoa tết phục vụ thị trường.
Từ nhu cầu của thị trường, những năm gần đây, trồng hoa tết trở thành nghề 'ăn nên làm ra" ở thôn Tân Thái, giúp giải quyết lao động nhàn rỗi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Tùng cùng vợ, con trai và các lao động tất bật với các công đoạn tỉa hoa, tưới nước, cố định cho hoa vững trong chậu, sắp xếp lại lối đi gọn gàng để chuyển hoa xuất bán cho tư thương và người dân đến mua.
Ông Tùng cho biết, ở vụ tết này, gia đình ông canh tác 2 nghìn chậu hoa cúc pi cô, 2 nghìn chậu hoa cúc pha lê, cúc mâm xôi, 2 nghìn chậu hoa trạng nguyên, 1 nghìn chậu hoa thược dược, vạn thọ, 1 nghìn chậu hoa treo dạ yến thảo.
Đến nay, hầu hết các chậu hoa của gia đình ông Tùng đã được tư thương ở khắp các địa bàn Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng đặt mua. Theo ông Tùng, với hoa cúc pha lê bán giá 180 nghìn đồng/chậu, cúc pi cô 50 nghìn đồng/chậu, trạng nguyên 80 nghìn đồng/chậu, vạn thọ 150 nghìn đồng/chậu, thược dược 160 nghìn đồng/chậu… gia đình sẽ có lãi khá cao sau 1 năm canh tác.
Hộ ông Nguyễn Thanh Dư đang chăm sóc 1.500 chậu hoa cúc mâm xôi, 600 chậu hoa treo dạ yến thảo, 600 chậu hoa cúc pha lê và 700 chậu hoa trạng nguyên. Ông Dư nói, nhiều năm qua canh tác các loại hoa màu không đem lại giá trị kinh tế cao. Ông tìm tòi, học hỏi, đúc kết kinh nghiệm và chuyển sang trồng hoa tết. Thời gian đầu có thất bại nhưng dần ông điều tiết trồng hoa tết bài bản, hoa nở đúng vụ.
Đến nay hầu hết các hoa tết của ông Dư cũng đã được thương lái đặt cọc chờ ngày đưa xe lớn đến vận chuyển đi tiêu thụ. Phấn khởi với thành quả kinh tế thu được trong vụ hoa tết này, ông Dư nói: “Nghề trồng hoa rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở thôn Tân Thái. Để hoa phát triển tốt, mỗi hộ trồng hoa cần đầu tư hệ thống tưới nước tự động, có nhà giàn, nhà lót bạt và nhất là ứng dụng các quy trình kỹ thuật chăm sóc hoa tết”.
Từ nhiều năm nay, ông Lê Ngọc Tâm ở thôn Tân Thái đã vay 100 triệu đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam để đầu tư trồng hoa tết. Ông Tâm cho biết, các loại hoa chậu đất và chậu treo như cúc, thược dược, thu hải đường, đồng tiền, hoa mào gà… đã được tư thương đặt mua 85%, 15% hoa tết còn lại ông Tâm sẽ từ từ bán đến cuối năm.
“Tôi nghĩ những nông hộ thiếu vốn như tôi có thể tìm cách vay vốn lãi suất thấp để đầu tư quy mô cho nghề làm hoa tết. Nghề này chỉ cần chuyên cần, người trồng nắm được kỹ thuật là sẽ cho hoa nở đúng thời điểm, phục vụ thị trường hoa tết" - ông Tâm cho biết.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tăm Thăng - ông Mai Huy Chương cho biết, những kết quả bước đầu của nghề trồng hoa tết thôn Tân Thái rất đáng ghi nhận. Hội Nông dân xã sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan của xã sẽ đề xuất chính quyền quy hoạch vùng trồng hoa tết chuyên canh lớn ở Tân Thái và các thôn có điều kiện tương tự, góp sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị thông minh.
“Chúng tôi huy động các nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ người nông dân tiếp cận đầu tư trồng hoa. Đồng thời phối hợp với ngành nông nghiệp Tam Kỳ, tỉnh để tập huấn, phổ biến các quy trình trồng hoa tết tiến bộ giúp nông dân ứng dụng triển khai hiệu quả” - ông Chương nói.