Sản xuất lúa đông xuân 2015 - 2016: Tuân thủ lịch thời vụ và cơ cấu giống

MAI LINH 19/11/2015 10:11

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, vụ lúa đông xuân 2015 - 2016 sắp tới dự báo sẽ xảy ra hạn nặng và xâm nhập mặn sớm. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần thường xuyên vận động nhà nông tiết kiệm nước tưới, tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống do cơ quan chuyên môn đưa ra…

Ông Huỳnh Tấn Đức – Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, đông xuân tới nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai sản xuất tổng cộng 42.500ha lúa. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên từ đầu năm 2015 đến nay lượng mưa ở Quảng Nam thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước. Vì thế, rất nhiều khả năng mặn sẽ xâm nhập sâu vào hạ lưu các con sông sớm và nguy cơ hạn nặng sẽ xảy ra trên diện rộng. Nhằm chủ động đối phó với tình trạng này, ngoài việc khuyến cáo nông dân tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống thì cơ quan chuyên môn cùng chính quyền các cấp phải khẩn trương xây dựng phương án phòng chống hạn, xâm nhập mặn một cách cụ thể, bài bản, phù hợp với điều kiện canh tác của từng vùng. “Các địa phương, đơn vị liên quan cần tập trung tối đa cho việc ứng phó với khô hạn, nhiễm mặn ngay từ đầu vụ bằng những giải pháp công trình và phi công trình. Đồng thời tích cực vận động, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp sử dụng nước tưới tiết kiệm. Bên cạnh đó, phải chú trọng khâu kiểm tra, tu bổ các hồ đập, hệ thống kênh mương và những công trình thủy lợi trọng yếu khác nhằm đảm bảo phục vụ tốt việc canh tác. Ngoài ra, cần nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin khuyến nông đến với người dân qua nhiều kênh để nội dung chỉ đạo sản xuất đi vào thực tiễn. Không chỉ vậy, trước và trong vụ phải thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho nhà nông về cách phòng trừ hiệu quả những loại dịch hại trên cây trồng” - ông Đức nói.

Nhà nông phải tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống do ngành chuyên môn đưa ra.Ảnh: MAI LINH
Nhà nông phải tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống do ngành chuyên môn đưa ra.Ảnh: MAI LINH

Lãnh đạo ngành nông nghiệp cho hay, để giảm thiểu thiệt hại trước hàng loạt yếu tố bất lợi của thời tiết, vụ lúa đông xuân 2015 - 2016 sẽ tiến hành sản xuất sớm hơn 5 ngày so với các mùa trước. Theo đó, việc xuống giống số diện tích lúa vừa nêu sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 15.12.2015 và kết thúc vào ngày 5.1.2016. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống, bố trí lúa trổ từ ngày 15 đến 31.3.2016, trong đó thời điểm từ 20 đến 31.3 là giai đoạn trổ tập trung và thu hoạch xong trước ngày 30.4.2016. Riêng vùng sử dụng nước của hệ thống kênh chính Bắc Phú Ninh và hồ chứa Khe Tân thuộc huyện Đại Lộc thì nghiên cứu cho lúa trổ từ ngày 15 đến 25.3.2016 để bắt đầu từ 10.4.2016 là cắt nước, thực hiện việc tu sửa kênh mương. Dự kiến, đến ngày 25.5.2016 sẽ cấp nước trở lại.

Ngành nông nghiệp cũng lưu ý, đối với các huyện miền núi cao, tùy từng tiểu vùng mà bố trí lịch sạ, cấy phù hợp để thu hoạch cùng lúc hoặc chỉ trễ hơn khoảng 5 - 7 ngày so với các địa phương ở khu vực đồng bằng nhằm khỏi ảnh hưởng đến việc sản xuất vụ hè thu 2016. Còn đối với những chân ruộng không chủ động nước tưới trên phạm vi toàn tỉnh, cơ quan chuyên môn đề nghị các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ nhà nông chuyển sang canh tác các loại cây trồng cạn như bắp, đậu phụng, sắn… để có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong trường hợp một số chân ruộng không thể chuyển đổi qua cây trồng cạn được thì sử dụng các giống lúa có sức chịu hạn tốt như CH207, PC6, P6 đột biến và những giống lúa đã thích nghi với từng vùng gieo sạ từ 1.12 đến 10.12.2015 để lúa trổ vào đầu tháng 3.2016.

Bà Nguyễn Thị Bích Lợi - Phó phòng Kỹ thuật (Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh) khuyến cáo, nhà nông cần tiến hành cày lật đất sớm, đồng thời đắp bờ giữ nước nhằm làm hoai mục gốc rạ, cỏ dại, cắt đứt cầu nối sâu bệnh và để có nước bừa sạ đầu vụ. Đặc biệt, nên sạ cùng trà, cùng nhóm giống trên từng cánh đồng. Bên cạnh đó, áp dụng mạnh mẽ quy trình canh tác “1 phải, 5 giảm”, đó là phải dùng giống xác nhận và giảm lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới, thất thoát khi thu hoạch. Bà Lợi cũng lưu ý thêm, nếu nông dân dùng công cụ sạ hàng để xuống giống thì mỗi sào chỉ cần sử dụng 1 - 1,2kg giống lúa lai hoặc 2 - 2,5kg giống lúa thuần. Khi gieo sạ với mật độ vừa phải, ruộng lúa sẽ quang hợp tốt, đẻ nhánh khỏe, tập trung và ít bị sâu bệnh gây hại.

Lịch gieo sạ vụ lúa đông xuân 2015 - 2016
* Các vùng sử dụng nước tưới không thuộc nguồn nước kênh chính Bắc Phú Ninh và hồ chứa Khe Tân:
- Nhóm giống chủ lực: cơ cấu tối thiểu 60% diện tích.
+ Những giống có thời gian sinh trưởng 105 - 115 ngày gồm các loại lúa thuần Thiên ưu 8, OM4900, TBR45 và lúa lai CNR6206 gieo sạ từ 25.12.2015 đến 5.1.2016.
+ Những giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày gồm các loại lúa thuần HT1, HT9 và các loại lúa lai Xuyên Hương 178, TH3-3 gieo sạ từ 1.1 đến 5.1.2016.
- Nhóm giống bổ sung: cơ cấu tối đa 30% diện tích.
+ Những giống có thời gian sinh trưởng hơn 115 ngày gồm các loại lúa thuần 13/2, Xi23, CH207 và các loại lúa lai Nhị ưu 838, BTE-1 gieo sạ từ 20.12 đến 25.12.2015.
+ Những giống có thời gian sinh trưởng 105 - 115 ngày gồm các loại lúa thuần VN121, BC15, TBR225 gieo sạ từ 25.12.2015 đến 5.1.2016.
+ Những giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày gồm các loại lúa thuần PC6, SV181, ĐV108, Khang dân đột biến và các loại lúa lai Syn6, TEJ vàng, TH3-5 gieo sạ từ 1.1 đến 5.1.2016.
- Nhóm giống triển vọng: cơ cấu không quá 10% diện tích.
+ Những giống có thời gian sinh trưởng 105 - 115 ngày gồm Q.Nam 6, BM 125, Nam ưu 604 gieo sạ từ 25.12.2015 đến 5.1.2016.
+ Những giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày gồm Q.Nam 9 (N04-05) và P6 đột biến gieo sạ từ 1.1 đến 5.1.2016.
* Đối với vùng sử dụng nước tưới kênh chính Bắc Phú Ninh và hồ chứa Khe Tân thì vẫn bố trí cơ cấu giống như đã nêu trên nhưng thời gian gieo sạ sớm hơn, cụ thể:
- Những giống trung ngày (thời gian sinh trưởng 105-115 ngày): gieo sạ từ 20.12 đến 31.12.2015.
- Những giống ngắn ngày (thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày): gieo sạ từ 25.12 đến 31.12.2015.
- Nếu sử dụng bổ sung giống dài ngày thì phải gieo sạ từ 15.12 đến 20.12.2015.(Nguồn: SỞ NN&PTNT)

MAI LINH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sản xuất lúa đông xuân 2015 - 2016: Tuân thủ lịch thời vụ và cơ cấu giống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO