Siết chặt tuyến biên giới phòng chống Covid-19

HỒNG ANH 29/12/2020 16:40

(QNO) - Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Kiểm soát người dân qua lại khu vực biên giới tại điểm chốt của Đồn Biên phòng Ga Ry (Tây Giang). Ảnh: HỒNG ANH
Đồn Biên phòng Ga Ry (Tây Giang) kiểm soát người dân qua lại khu vực biên giới. Ảnh: HỒNG ANH

Quảng Nam có hơn 157km đường biên giới tiếp giáp với Lào, có cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn nên tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có thể xảy ra, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 rất cao.

Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biên giới huyện Tây Giang, Nam Giang cùng lực lượng công an, dân quân duy trì tuần tra ban ngày lẫn ban đêm dọc tuyến biên giới Việt - Lào. Thời gian gần đây, khi lực lượng chức năng nhiều tỉnh, thành phố phát hiện hàng trăm người nhập cảnh trái phép thì việc tuần tra tại Quảng Nam cũng được thắt chặt hơn. Gian nan, vất vả và đối mặt vô vàn hiểm nguy nhưng lực lượng vẫn cắm chốt, bám sát từng kilomet, từng cột mốc biên giới.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, ngoài đảm bảo lực lượng trực tại các điểm chốt chặn thì đơn vị còn tăng cường lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt tại khu vực Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang. Trung tá Đỗ Xuân Trinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết: “Hiện nay đơn vị duy trì 4 chốt tại mốc 723, 718, 716 và cửa khẩu Nam Giang. Tại tỉnh Sê Kông (Lào) có 1.200 công nhân thủy điện, người làm ăn buôn bán, bà con Việt kiều muốn quay về đón tết qua cửa khẩu này”.

Tại Tây Giang, Đồn Biên phòng Ga Ry phụ trách địa bàn 2 xã Ga Ry và Ch’Ơm với 27,33km đường biên giới giáp 2 huyện Đắc Chưng và Kà Lừm của tỉnh Sê Kông. Địa hình nơi đây chủ yếu đồi núi, sông suối. Trung tá Hoàng Thanh Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, đây là thời điểm cần nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các hành vi qua lại trái phép hai bên biên giới, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. “Chúng tôi đã tổ chức 4 điểm chốt chặn và 4 tổ tuần tra lưu động. Cùng với đó, phối hợp chính quyền tuyên truyền tại địa bàn các bản giáp biên của Lào để cùng nhau phối hợp ngăn chặn dịch bệnh” - Trung tá Hoàng Thanh Hà nói.

Đại tá Trần Tiến Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, để quản lý và kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, không để dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan trên địa bàn, nhất là trong dịp tết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị duy trì 21 chốt/129 cán bộ chiến sĩ, 17 tổ tuần tra lưu động/62 cán bộ chiến sĩ nhằm siết chặt các đường mòn dọc tuyến biên giới Việt - Lào. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân không chủ quan, mất cảnh giác.

Bên cạnh tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ trên đất liền, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng yêu cầu Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Núi Thành) tăng cường quản lý hoạt động tàu thuyền để kiểm soát người, phương tiện vào địa bàn Quảng Nam. Đồng thời quản lý, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tình hình để vào địa bàn Quảng Nam khai thác dược liệu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Siết chặt tuyến biên giới phòng chống Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO