(QNO) - Một phụ nữ tại Singapore mất 1,2 triệu SGD (gần 23 tỷ đồng) chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng cho kẻ lừa đảo giả danh nhân viên từ Trung tâm Chống lừa đảo của lực lượng cảnh sát Singapore (ASC).
Ngày 14/3 vừa qua, bà Jane (không phải tên thật vì nạn nhân muốn giấu tên) - một phụ nữ tại Singapore kể lại nỗi đau của bà trong cuộc phỏng vấn với truyền thông do cảnh sát Singapore hỗ trợ.
Câu chuyện bắt đầu bằng một cuộc gọi điện thoại vào ngày 11/12 năm ngoái từ một người tự nhận mình là Jenny - một sĩ quan của ASC đến bà Jane (ngoài 50 tuổi, làm việc trong ngành tài chính) để thông báo rằng số chứng minh thư của bà đang bị sử dụng sai mục đích, cụ thể là mở một tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ hoạt động bất hợp pháp.
Jenny cáo buộc Jane nhận hoa hồng 10% từ vụ rửa tiền và rằng bà phải giao nộp sao kê ngân hàng cũng như không báo với bất kỳ ai vì đây là vụ án bí mật - chiến thuật phổ biến mà những kẻ lừa đảo sử dụng để cô lập nạn nhân khỏi người thân.
Vào ngày 13/12/2024, bà Jane nhận một lá thư nói rằng bà sẽ bị buộc tội nhận tiền từ các hoạt động tội phạm và sẽ bị giam giữ trong 60 ngày nếu không tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát. Tuy nhiên, thực tế bức thư đó là của kẻ lừa đảo.
Kể từ đó đến ngày 3/1/2025, bà Jane chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời 1,2 triệu SGD cho kẻ lừa đảo - số tiền mà bà dự định dùng để mua nhà mới và nghỉ hưu. Sau đó, bà Jane mới nhận ra bà bị lừa đảo.
Cảnh sát Singapore cho biết bà Jane là một trong số nhiều nạn nhân của tội phạm lừa đảo trực tuyến diễn ra rất phức tạp tại Singapore.
Theo thống kê từ cơ quan cảnh sát Singapore, số tiền người dân tại nước này bị mất do nạn lừa đảo trong năm 2024 lên tới con số kỷ lục 1,1 tỷ SGD. Số vụ lừa đảo và tội phạm mạng tăng 10,8% trong khi số tiền bị mất tăng tới 70,6% so với năm 2023, trong đó có 1.504 vụ lừa đảo mạo danh viên chức chính phủ với số tiền thiệt hại ít nhất 151,3 triệu SGD.
Cảnh sát Singapore cho hay, trong các hình thức lừa đảo, nhiều nhất là lừa đảo thương mại điện tử, sau đó là lừa đảo việc làm, giả mạo đánh cắp thông tin, lừa đảo đầu tư…
Hầu hết nạn nhân mắc phải hình thức lừa đảo trên ở độ tuổi từ 50 đến 64 và chủ yếu liên lạc qua điện thoại và ứng dụng tin nhắn WhatsApp.
Trong khi đó, cảnh sát Singapore thông báo không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc các nền tảng nhắn tin như WhatsApp.