Xã hội

Sinh kế bền vững cho người dân Tam Mỹ Tây để bảo vệ voọc chà vá chân xám

HOÀNG ĐẠO (hoangdaopv@gmail.com) 22/02/2025 16:16

(QNO) - Từ dự án “Hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng nhằm bảo vệ sinh cảnh và bảo tồn bền vững loài voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành)”, người dân địa phương có điều kiện, động lực bảo tồn hiệu quả loài động lực quý hiếm.

z6336001571313_064cd35adeb45ac006fbc17e5e971fdc.jpg
Quang cảnh cuộc họp tổng kết dự án “Hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng nhằm bảo vệ sinh cảnh và bảo tồn bền vững loài chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây” vào ngày 20/2. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Dự án “Hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng nhằm bảo vệ sinh cảnh và bảo tồn bền vững loài voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây được tài trợ bởi Tổ chức Cloud Forest Fund và Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) thực hiện. Ông Trần Anh Thọ - Điều phối dự án cho biết, dự án triển khai từ tháng 2/2024 đến tháng 2/2025 với tổng kinh phí hơn 986 triệu đồng. Mục tiêu nhằm giảm áp lực lên rừng tự nhiên xã Tam Mỹ Tây bằng cách cải thiện sinh kế và thu nhập bền vững cho người dân.

Dự án đã hỗ trợ 3 hộ gia đình có rẫy giáp ranh với khu vực rừng tự nhiên đang ưu tiên bảo tồn loài voọc chà vá chân xám trồng 4ha rừng gỗ lớn. Các hộ gia đình được hỗ trợ gồm ông Võ Ngọc Danh trồng 1,5ha, ông Võ Văn Vĩ 1,5ha và ông Huỳnh Công Cường 1ha. Và trung tâm đã bàn giao 3.600 cây giổi, 800 cây lim xanh và 888kg phân bón hữu cơ vi sinh.

Trung tâm GreenViet bàn giao trao cây trồng rừng gỗ lớn cho các hộ dân ở xã Tam Mỹ Tây. Ảnh: GREENVIET
Trung tâm GreenViet bàn giao cây trồng rừng gỗ lớn cho các hộ dân ở xã Tam Mỹ Tây. Ảnh: GREENVIET

Ngoài ra, dự án hỗ trợ 5 hộ gia đình chăn nuôi thí điểm 1.000 con gà và 2.900kg thức ăn và các loại thuốc thú y. Đến nay, qua 2 đợt nuôi thì mỗi hộ có thu nhập trung bình từ 25-32 triệu đồng/lứa sau khoảng 6 tháng nuôi. Và hỗ trợ các hộ chăn nuôi thí điểm heo, gà bản địa.

Ông Nguyễn Văn Cường, người dân xã Tam Mỹ Tây) cho biết: “Tỷ lệ sống của đàn heo khá cao đạt đến 95% và hiện nhóm 3 gia đình nuôi heo của chúng tôi đã có 3 heo nái sinh thêm 21 con heo lai với heo rừng. Thu nhập hằng năm từ mô hình này là trên 20 triệu đồng/năm nên chúng tôi yên tâm tiếp tục mô hình”.

picture2.jpg
Có 10 hộ phụ nữ khó khăn tại xã Tam Mỹ Tây được hỗ trợ vay vốn tạo sinh kế bền vững. Ảnh: GREENVIET

Bà Châu Thị Dung – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tam Mỹ Tây cho biết, tháng 5/2024, thông qua hỗ trợ của dự án “Hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng nhằm bảo vệ sinh cảnh và bảo tồn bền vững loài chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam” Hội LHPN xã Tam Mỹ Tây đã xây dựng mô hình Quỹ xoay vòng vốn phụ nữ.

Sau khi tiếp nhận 100 triệu đồng thông qua Trung tâm GreenViet số vốn này hỗ trợ cho hội viên là phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện các mô hình sinh kế nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình.

“Mỗi hộ phụ nữ khó khăn sẽ được vay vốn từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng/lần vay với lãi suất vay bằng 0% và có thời hạn vay từ 6 đến 12 tháng. Quỹ đã xét duyệt hỗ trợ 10 hộ gia đình vay vốn quay vòng với số tiền vay 10 triệu đồng/hộ thực hiện mô hình sinh kế nuôi heo, gà, bò và bán nước giải khát” - bà Dung cho biết.

Với mô hình nuôi gà có 4 hộ tham gia nuôi 290 con gà thả vườn, thu được được 580kg gà và 120 con gà pha nòi thu được 240kg. Bình quân thu nhập của mỗi hộ sau khi trừ các chi phí, lãi được khoảng 6 triệu đồng/lứa nuôi. Ngoài ra, các mô hình nuôi bò, nuôi heo cũng cũng cho lợi nhuận mỗi hộ khoảng 7 triệu đồng.

Hiện, Hội LHPN xã tiếp tục quản lý và sử dụng nguồn Quỹ quay vòng vốn đúng mục đích. Hội đã họp, triển khai và xét chọn đối tượng vay lần 2 đảm bảo theo quy chế đã đề ra, đã giải ngân vốn vay trong tháng 2/2025 và giám sát triển khai thực hiện các sinh kế đối với các hộ vay vốn tiếp theo.

z5571685535888_33bdc0015f303d47b542fcb831bbe73e.jpg
Nhóm tiên phong bảo tồn voọc chà vá chân xám đang hoạt động hiệu quả. (Trong ảnh: Nhóm tiên phong tuần tra bảo vệ đàn voọc tại khu vực núi Hòn Dồ, xã Tam Mỹ Tây năm 2024). Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Cần tiếp tục duy trì dự án

Ông Huỳnh Công Phương - Phó trưởng Nhóm tiên phong bảo tồn voọc chà vá chân xám nhìn nhận, thay đổi lớn nhất của dự án là ổn định được sinh kế, giúp các thành viên an tâm với nhiệm vụ bảo vệ loài chà vá chân xám. Có 12 hộ là thành viên nhóm được tiếp cận và thực hiện các mô hình sinh kế là trồng cây lâu năm, chăn nuôi heo và chăn nuôi gà.

“Thành viên Nhóm tiên phong bảo tồn chà vá chân xám xã Tam Mỹ Tây đều được hỗ trợ thêm sinh kế mới, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, từ đó tạo động lực tham gia các hoạt động bảo vệ loài voọc chà vá chân xám của địa phương. Đồng thời, với việc 3 hộ tham gia thực hiện trồng cây gỗ lớn giúp tuyên truyền người dân địa phương thay đổi cây trồng ngắn ngày dần chuyển sang cây lâu năm tạo môi trường, sinh cảnh cho các loài động thực vật hoang dã địa phương” - ông Phương nói.

z5571685409941_b73812f890dc029ce6ab0d03ae712324.jpg
Nhờ được bảo vệ tốt đàn voọc chà vá chân xám tại Tam Mỹ Tây đang sinh trưởng, phát triển đàn. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây Lê Bá Phong mong muốn được dự án hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động, duy trì hiệu quả các mô hình trồng rừng gỗ lớn để tạo vùng đệm bảo vệ sinh cảnh và bảo tồn loài voọc chà vá chân xám.

z5571685552163_30278df25889efb17ad064a6afeed33f.jpg
Cần mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn thay thế trồng cây gỗ ngắn ngày ở các khu vực giáp ranh vùng sinh sống của đàn voọc chà vá chân xám ở núi Hòn Dồ để bảo vệ sinh cảnh cho loài đặc hữu này. Ảnh chụp năm 2024. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

“UBND xã Tam Mỹ Tây cần phát triển các mô hình sinh kế này và duy trì một cách bền vững để giảm thiểu việc người dân tác động đến sinh cảnh của loài chà vá chân xám. Chúng tôi mong GreenViet hỗ trợ nguồn lực để phát triển rừng gỗ lớn thay đổi cho tư duy trồng keo nhằm bảo tồn loài tốt nhất. Phòng NN&MT phối hợp với ngành kiểm lâm, các cơ quan hữu quan kịp thời tham mưu để lồng ghép các dự án, chương trình… nhằm tối đa hiệu quả bảo vệ loài chà vá chân xám”

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành

[VIDEO] - Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành:

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sinh kế bền vững cho người dân Tam Mỹ Tây để bảo vệ voọc chà vá chân xám
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO