(QNO) - Theo công bố của Viện Kinh tế Đức (IW) vào tuần qua, sinh viên quốc tế vừa mang hàng tỷ euro vào ngân khố tài chính vừa giúp kích thích tăng trưởng kinh tế của nước Đức.
IW ước tính, chỉ riêng 79 nghìn sinh viên quốc tế bắt đầu học tập tại Đức vào năm 2022 phải trả thêm khoảng 15,5 tỷ euro (16,8 tỷ USD) tiền thuế và đóng góp an sinh xã hội tại Đức.
Ông Joybrato Mukherjee - Chủ tịch Cơ quan Trao đổi học thuật Đức (DAAD) khẳng định, sinh viên quốc tế là tài sản của nước Đức, theo nhiều cách, tất nhiên là về mặt học thuật nhưng cũng về mặt kinh tế.
Nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), khoảng 45% trong số người đến Đức bằng thị thực du học vào năm 2010 vẫn ở lại Đức 10 năm sau đó.
Hiện tổng số sinh viên quốc tế theo học tại Đức khoảng 405 nghìn người và 65% số người được hỏi cho biết có ý định ở lại sau khi ra trường.
Thống kê của DAAD, sinh viên quốc tế tại Đức đóng góp vào ngân sách công nhiều gấp 8 lần số tiền chính phủ chi cho họ.
Sinh viên quốc tế chọn Đức vì nhiều lý do. Younis Ebaid (28 tuổi) - nhà phát triển phần mềm người Ai Cập theo học chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh về kỹ thuật ô tô tại thành phố Ingolstadt (Đức) nói: "Lựa chọn đầu tiên của tôi là các quốc gia nói tiếng Anh, nhưng chi phí ở đó rất tốn kém. Đức là lựa chọn hợp lý nhất".
Hầu hết các tổ chức học thuật ở Đức đều không thu học phí, ngay cả đối với sinh viên nước ngoài. Đây là động lực để thu hút lao động có tay nghề vào nước này.
Younis Ebaid chỉ đóng phí 60 euro mỗi học kỳ, thậm chí còn rẻ hơn so với trường đại học ở Ai Cập. Ngoài ra, Ingolstadt cũng có điểm thu hút đáng chú ý khác khi thành phố chỉ có 140 nghìn người nhưng là quê hương của gã khổng lồ ô tô Audi.
Sinh hoạt ở Đức nói chung đắt đỏ nên Younis Ebaid làm việc bán thời gian là lập trình viên phần mềm ở thành phố Munich. Bởi vậy, Wido Geis-Thone - nhà kinh tế cấp cao tại IW và là đồng tác giả của báo cáo trên nói: "Sinh viên quốc tế đóng góp trong quá trình học tập tại Đức vì phần lớn trong số họ có việc làm".
Trong khi ở các quốc gia khác, sinh viên nước ngoài có lẽ chủ yếu được coi là nguồn thu nhập thêm cho các trường đại học, thì ở Đức, có vẻ như ngành công nghiệp bắt đầu coi khuôn viên trường đại học là nơi tuyển dụng.
Giáo sư Michael Huther - Giám đốc IW nhận định đầu tư vào giáo dục cho sinh viên quốc tế giúp Đức ổn định nền tảng lao động lành nghề, từ đó tăng trưởng kinh tế.