Sinh viên tranh thủ làm thêm mùa tết

TÂM ĐAN 14/01/2023 10:46

Tết cổ truyền, nhu cầu việc làm thời vụ rất cao nên nhiều học sinh, sinh viên đã chọn cách ở lại thành phố đi làm thay vì về quê ăn tết.

Nguyễn Thị Mỹ Tình (xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My) quyết định ở lại TP.Tam Kỳ làm thêm xuyên tết để tích cóp tiền trang trải ăn học. Ảnh: V.A
Nguyễn Thị Mỹ Tình (xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My) quyết định ở lại TP.Tam Kỳ làm thêm xuyên tết để tích cóp tiền trang trải ăn học. Ảnh: V.A

Cơ hội kiếm tiền trang trải ăn học

Năm giờ chiều, khi mọi người tất tả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc thì tại quán cà phê Ca Va trên đường Lê Lợi (TP.Tam Kỳ), cô sinh viên năm nhất Nguyễn Thị Mỹ Tình bắt đầu vào ca làm việc.

Tình năm nay 22 tuổi, đến từ xã miền núi Trà Bui (Bắc Trà My) và đang theo học ngành Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Từ khi rời núi xuống phố học tập, Tình đã chủ động xin làm nhân viên phục vụ quán tại cà phê để có thêm tiền trang trải chi phí ăn học. Tình cho biết tiền làm thêm mỗi ca (từ 5 - 10 giờ tối) được 80 nghìn đồng. Cố gắng tích cóp, số tiền làm thêm mỗi tháng có thể đủ trả học phí và có thêm một khoản tiêu vặt.

Theo đại diện Phòng Quản lý khoa học và đối ngoại (Trường Đại học Quảng Nam), có 140 sinh viên Lào đang theo học tại trường.

Năm nay, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát nên phần lớn sinh viên Lào tranh thủ về thăm nhà dịp tết. Những sinh viên ở lại, nhà trường sẽ nắm danh sách để quản lý và có kế hoạch thăm hỏi, động viên các em trong thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, những bạn có nhu cầu tìm việc làm thêm ngày tết, nhà trường sẽ thông tin trên các nhóm zalo, facebook... về nhu cầu tuyển dụng.

Vất vả làm thêm gần cả một học kỳ nhưng tết này Tình không về quê mà đăng ký với chủ quán làm việc xuyên tết. Tình tâm sự: “Em đã xin phép ba mẹ để ở lại đi làm. Đây là năm đầu em xa nhà dịp tết nên cũng buồn lắm. Nhưng thời điểm này tiền công được trả cao hơn ngày thường nên em muốn tranh thủ làm thêm để ra năm có thêm tiền ăn học, ba mẹ đỡ lo hơn.

Lịch làm tết tính từ 27 tháng Chạp. Những ngày đó nhân viên được trả công gấp đôi ngày thường, trung bình mỗi ca tăng từ 80 nghìn đồng lên 160 nghìn đồng. Em tính đăng ký 2 ca/ngày và làm xuyên tết”.

Bà Trần Thị Vân Anh (chủ quán cà phê Ca Va) cho biết, dịp tết quán bán 3 ca liên tục trong ngày. Lượng khách hàng những ngày tết dự kiến rất đông nên cần nhiều nhân viên phục vụ. Trung bình mỗi ca cần 10 nhân viên, đến nay đã cơ bản tuyển đủ. Trong đó, một số nhân viên là sinh viên, lâu nay đã làm ở quán cũng đăng ký ở lại làm tết.

“Trong dịp tết, ngoài tăng lương, nhân viên sẽ được bồi dưỡng, lì xì thêm tùy theo ca. Những sinh viên xa gia đình ở lại làm tết, chúng tôi sẽ động viên, hỗ trợ để các em bớt nhớ nhà và tập trung làm việc” - bà Vân Anh chia sẻ.

Thêm trải nghiệm

Cũng với mong muốn kiếm tiền trang trải chi phí ăn học, Phan Nhật Mai (quê Tam Kỳ, sinh viên năm 3 Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh) đang thuyết phục ba mẹ ở lại thành phố để xin việc làm thêm ngày tết. Mai cho biết chi phí tàu xe hay vé máy bay dịp tết đắt đỏ nên bản thân muốn trải nghiệm một năm đón tết xa nhà. Ngoài ra, lịch nghỉ tết khá dài ngày (bắt đầu từ 23 tháng Chạp) nên Mai muốn ở lại đi làm thêm kiếm tiền.

“Ở thành phố, dịp tết nhu cầu tuyển việc làm thời vụ nhiều mà thu nhập lại cao hơn 2 - 3 lần ngày thường nên em muốn xin ba mẹ ở lại. Nếu được em sẽ làm qua tết, cỡ mùng ba, mùng bốn tết thì về thăm nhà. Như vậy, em vừa được về nhà, lại tự lo được tàu xe, không phải xin tiền ba mẹ” - Mai chia sẻ.  

Năm nay, trong dịp nghỉ Tết Nguyễn đán, nhiều sinh viên Lào đang học tập ở Quảng Nam cũng chuẩn bị về quê thăm gia đình sau thời gian dài xa nhà do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số ít sinh viên Lào lại chọn cách ở lại Quảng Nam để đi làm thêm, vừa tranh thủ kiếm thêm tiền vừa muốn tìm cơ hội để được cọ xát, rèn luyện thêm vốn tiếng Việt.

Bạn Phon-vị-lay (tỉnh Sê Kông - Lào, sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ tiếng Anh, Trường Đại học Quảng Nam) là một ví dụ. Tết năm ngoái, Phon-vị-lay không được về nhà vì dịch, năm nay em dự định về nhưng vừa thay đổi ý định.

“Em chưa đi làm thêm ở đây bao giờ. Dịp tết Việt Nam năm nay em muốn ở lại đi làm để tranh thủ học thêm tiếng Việt. Tuy nhiên em cũng rất lo vì chưa biết tìm công việc gì phù hợp. Phục vụ quán cà phê, rửa chén bát..., việc nào em cũng làm được nhưng cũng lo vì khả năng tiếng Việt em chưa tốt, sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp” - Phon-vị-lay tâm sự.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sinh viên tranh thủ làm thêm mùa tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO