(QNO) - Bộ Y tế nhận định, trong số các bệnh truyền nhiễm, bệnh sởi lây lan nhanh nhất.
Ngay trong sáng 19/3, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo cho các địa phương về phòng ngừa bệnh sởi, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này.
Từ đầu năm 2025, theo Bộ Y tế, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất là tại khu vực miền Nam (chiếm 57%); tiếp theo là miền Trung (chiếm 19,2%), miền Bắc (15,1%); thấp nhất là Tây Nguyên (chiếm 8,7%).
Tại Quảng Nam, thời gian gần đây dịch sởi có dấu hiệu bùng phát mạnh, số ca mắc liên tục gia tăng. Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn tỉnh đã ghi nhận 577 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó 80 ca dương tính.
Dịch bệnh này đã lan ra 17 huyện, thị xã, thành phố, tập trung nhiều nhất tại Nam Trà My, Điện Bàn, Bắc Trà My và Đại Lộc.
Phân tích tỷ lệ ca mắc theo độ tuổi, tập trung nhiều nhất ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi (75%), tiếp đến là từ 5-10 tuổi (13,8%).
Trong khi đó, nếu phân tích theo tiền sử tiêm chủng thì có đến 59,5% số trường hợp mắc chưa tiêm vắc xin phòng bệnh sởi và 30,4% trẻ chưa đến tuổi được tiêm chủng.
Nhận định từ Bộ Y tế, sởi là bệnh lây qua không khí khi người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi và chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%.
Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, viêm não, có thể dễ dẫn đến tử vong. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tiêm vắc xin là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.
Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng sởi là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh này. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành tiêm chủng trước ngày 31/3/2025 nhằm ngăn chặn dịch lan rộng.
Theo Bộ Y tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và người dân trong việc tiêm chủng sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự lây lan của bệnh sởi.
Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam cho biết, thời gian qua, cán bộ, nhân viên của đơn vị đã đến từng địa phương cấp xã để phối hợp với y tế cơ sở rà soát đối tượng tiêm chủng, vận động tuyên truyền người dân đưa trẻ đến trạm tiêm vắc xin đầy đủ.
"Trung tâm còn tăng cường hỗ trợ trong chăm sóc, điều trị và triển khai công tác giám sát ở các xã của huyện Nam Trà My. Hiện vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, các bậc phụ huynh cần chủ động đưa con đi tiêm đúng lịch" - ông Trần Văn Kiệm nói.
Ngoài tiêm chủng, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân giữ vệ sinh cá nhân, cách ly trẻ mắc bệnh, theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm như sốt cao kéo dài, khó thở để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.
Ngành y tế Quảng Nam đang tăng tốc triển khai tiêm chủng sởi - rubella cho trẻ từ 1-10 tuổi. Tính đến nay, hơn 15.000 trẻ đã được tiêm.