Sôi nổi hoạt động giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 13

LÊ QUÂN 26/09/2015 08:43

Diễn ra trong 3 ngày, từ 28 - 30.8, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 13 năm 2015 thu hút sự tham gia của khá đông người dân và du khách. Đây là sự kiện thường niên do UBND TP. Hội An phối hợp cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các thành phố Sakai, Nagasaki (Nhật Bản) đồng tổ chức. Lễ khai mạc diễn ra vào đêm 29.8, tại Quảng trường Sông Hoài; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự.

Thiếu nhi Hội An tham gia hoạt động tại sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ  13.                  Ảnh: Minh Hải
Thiếu nhi Hội An tham gia hoạt động tại sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 13. Ảnh: Minh Hải

Tại buổi khai mạc, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Yanagi Jun nhấn mạnh: “Mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam đã nâng lên thành “đối tác chiến lược” sâu rộng. Tuy nhiên, để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cần có những nỗ lực gắn bó hơn nữa. Chúng tôi luôn cố gắng để là nhịp cầu nối giữa nhân dân hai nước”. Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 13 có nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc và đẫm tình hữu nghị giữa hai dân tộc diễn ra xuyên suốt khoảng thời gian tổ chức sự kiện. Đặc biệt, “Hội thi tay nghề mộc mỹ nghệ Hội An - 2015” tại vườn tượng An Hội thu hút đông đảo sự tham gia của các nghệ nhân Nhật Bản và Quảng Nam.

Chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản năm 2015 gửi đi thông điệp về sức khỏe và môi trường đến với mọi người thông qua các hoạt động diễu hành, diễn đàn “Một giờ vì Hội An sạch hơn”, “Hội An - thành phố du lịch không khói thuốc lá” với sự tham gia của các tình nguyện viên Hội An, Nhật Bản và quốc tế.

LÊ QUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi nổi hoạt động giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 13
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO