(QNO) - Chiều 27/4, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày tiếng Trung quốc tế 2025 với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên nhà trường tham dự.
Thông qua các hoạt động trải nghiệm như viết thư pháp, mặc Hán phục, vẽ mặt nạ, biểu diễn nghệ thuật Biến Diện, thi lồng tiếng Trung Quốc…, sự kiện là sân chơi bổ ích giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, giao lưu học hỏi và khám phá nét đẹp văn hóa Trung Hoa.
PGS-TS. Nguyễn Văn Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng cho biết, nhà trường hiện đào tạo hơn 800 sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Sư phạm tiếng Trung.
Chương trình đào tạo được mở rộng theo hướng ứng dụng, đào tạo tiếng Trung thương mại, du lịch, phiên dịch và giảng dạy tiếng Trung đáp ứng nhu cầu lao động trong khu vực, góp phần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục, tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
“Ngày tiếng Trung quốc tế 2025 là minh chứng cho vai trò sứ giả của nhà trường trong hoạt động ngoại giao nhân dân nhằm tăng cường giao lưu văn hóa - giáo dục Việt Nam - Trung Quốc.
Đặc biệt, thông qua sự kiện này sẽ giúp sinh viên cảm nhận sâu sắc hơn về sức hấp dẫn độc đáo của văn hóa Việt - Trung, từ đó cùng nhau thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước” - PGS-TS. Nguyễn Văn Long nói.
Theo bà Đổng Bích Du - Tổng Lãnh sự nước CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng, tiếng Trung có mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Việt Nam. Điển hình như Văn Miếu ở Hà Nội, Hoàng thành ở Huế và chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng đều có các biển chữ được viết bằng tiếng Trung. Ngoài ra, rất nhiều từ vựng trong tiếng Việt có thể đối chiếu từng từ một với tiếng Trung thông qua âm Hán - Việt.
Bà Đổng Bích Du khẳng định, học tiếng Trung sẽ mang lại nhiều lợi ích, giúp mở rộng tầm nhìn và nâng cao hiểu biết bởi tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Học được tiếng Trung chính là mở ra cánh cửa giao lưu, học hỏi với hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc.
“Trong hơn 20 năm qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực ASEAN. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã vượt mốc 260 tỷ USD, góp phần tạo ra một lượng lớn việc làm.
Do đó, việc thành thạo tiếng Trung đồng nghĩa với một tương lai phát triển rộng mở hơn, mang đến nhiều cơ hội việc làm hơn. Khi các bạn học được tiếng Trung, dù sau này hoạt động trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh hay giáo dục, đều sẽ có được những cơ hội phát triển và giá trị đầu tư xứng đáng” - bà Đổng Bích Du nói.
Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Ngày tiếng Trung quốc tế được tổ chức tại khu vực miền Trung Việt Nam.