Sôi nổi tranh tài các môn thể thao tại ngày hội vùng cao

ĐĂNG MỸ GIANG 17/08/2023 17:27

(QNO) - Ngày 17/8, tại Phước Sơn dù thời tiết có phần bất lợi, nắng gắt vào buổi sáng và có mưa dông vào buổi chiều, nhưng không khí thi đấu các môn thể thao trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX, năm 2023 vẫn diễn ra sôi nổi và kịch tính.

Các trận bóng đá diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ảnh: Đ.G.M
Các trận bóng đá diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ảnh: Đ.G.M

Tiếng hò reo cổ vũ vang lên không dứt ở sân bóng chuyền của sân vận động Khu liên hợp thể thao huyện Phước Sơn. Các trận bóng chuyền nam, nữ lần lượt diễn ra với sự cổ vũ rất đông khán giả.

Không chỉ có vận động viên, cổ động viên của các đội, nhiều người dân địa phương yêu thích thể thao cũng đã có mặt ở sân theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng tham dự.

Một nữ cầu thủ của huyện Bắc Trà My đi bóng đầy kỹ thuật. Ảnh: Đ.G.M
Một nữ cầu thủ của huyện Bắc Trà My đi bóng kỹ thuật. Ảnh: Đ.G.M

Nguyễn Thanh Việt - vận động viên bóng chuyền của đội Nông Sơn cho hay, không khí thi đấu khá cởi mở, tạo được sự hào hứng cho vận động viên. “Cả đoàn nỗ lực thi đấu vì màu cờ sắc áo, và phải chơi đẹp, chơi cống hiến là tinh thần chung của các vận động viên khi tham gia tranh tài tại ngày hội lần này” - Việt nói.

Giành chiến thắng khá kịch tính trước đội Hiệp Đức vào sáng 17/8, các cô gái của đội bóng đá nữ Nam Trà My tạo được không khí sôi động ngay trên sân bóng. Cổ động viên không ngớt hò reo cổ vũ cho các pha bóng đẹp của cả hai đội.

Khoảnh khắc hai đội sút phạt đền. Đ.G.M
Một tình huống đá phạt gay cấn trong trận đấu. Ảnh: Đ.G.M

Hồ Thị Loan Thảo - vận động viên bóng đá nữ Nam Trà My cho hay, dù tập luyện khá gấp rút, song toàn đội đặt quyết tâm rất cao tại ngày hội lần này. “Toàn đội đã thi đấu tập trung, nỗ lực trong từng trận đấu. Kết quả qua từng trận đấu phản ánh chính xác những cố gắng của tập thể toàn đội” - chị Thảo chia sẻ.

Ông Trần Kim Cầu - Trung tâm Đào tạo và thi đấu TDTT Quảng Nam cho biết, với hơn 1.300 vận động viên thi đấu ở 9 môn thể thao, ban tổ chức đã rà soát kỹ vận động viên, quán triệt thể lệ và các quy định cho các đội. Cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu đều đã được chuẩn bị đảm bảo cho các môn thi diễn ra. 

Một nữ vận động viên “tiếp nước“. Ảnh: Đ.G.M
Một nữ vận động viên “tiếp nước“. Ảnh: Đ.G.M

“Trong điều kiện thời tiết có phần bất lợi, các đoàn đều đã cố gắng để thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Không khí thi đấu cởi mở, sôi nổi, tạo nên một ngày hội thực sự” - ông Cầu cho biết.

Vận động viên, cổ động viên đội bóng đá nữ Nam Trà My ăn mừng sau pha ghi bàn của đội nhà. Ảnh: Đ.G.M
Vận động viên, cổ động viên đội bóng đá nữ Nam Trà My ăn mừng sau pha ghi bàn của đội nhà. Ảnh: Đ.G.M
Dù thời tiết khắc nghiệt song các vận động viên đã nỗ lực thi đấu hết mình. Ảnh: Đ.G.M
Dù thời tiết khắc nghiệt, song các vận động viên đã nỗ lực thi đấu hết mình. Ảnh: Đ.G.M
Sự xuất hiện của các nữ vận động viên góp thêm sức hút cho ngày hội lớn. Ảnh: Đ.G.M
Sự xuất hiện của các nữ vận động viên góp thêm sức hút cho ngày hội lớn. Ảnh: Đ.G.M
Ở môn cầu lông cũng có nhiều khán giả quan tâm, cổ vũ. Ảnh: Đ.G.M
Ở môn cầu lông cũng thu hút nhiều khán giả quan tâm, cổ vũ. Ảnh: Đ.G.M
Một pha cứu bóng xuất thần của vận động viên cầu lông. Ảnh: Đ.G.M
Một pha cứu bóng xuất thần của vận động viên cầu lông. Ảnh: Đ.G.M

  [VIDEO] - Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở các môn thể thao của ngày hội: 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi nổi tranh tài các môn thể thao tại ngày hội vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO