Sử dụng công trình nước sạch không hiệu quả

TRẦN NGUYỄN 13/09/2018 07:04

Đang vào đầu mùa mưa nhưng ở nhiều xã vùng cao vẫn trong tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là khu vực đầu nguồn bị biến động tài nguyên nước, công trình hư hỏng và người dân sử dụng phung phí gây thất thoát lớn nguồn nước sạch.

Tại các thôn A Zal, A Đền (xã Ma Cooih, Đông Giang), người dân để hạng mục nước sạch trong khu dân cư... chảy cả ngày lẫn đêm. Gia đình nào có điều kiện kinh tế khá giả thì tự mua đường ống, thiết bị về nhà lắp đặt; còn phần lớn do Nhà nước đầu tư 1 công trình nước tự chảy cho 5 - 6 hộ dùng chung. Theo UBND xã Ma Cooih, nguồn nước tại địa phương thông thường dồi dào, nhưng vẫn có nhiều làng thiếu nước sạch thường xuyên do thói quen sử dụng lãng phí nguồn nước của người dân. Nước xả tràn lan ra khu dân cư còn góp phần gây nên tình trạng xói lở đất đá. Khảo sát tại các làng tái định cư dự án thủy điện trên địa bàn các huyện Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, đặc điểm chung là ngoài nhà ở và kết cấu hạ tầng làng tàn tạ do xuống cấp, người dân còn gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Trưởng thôn A Đền (xã Ma Cooih) - ông Hốih Bóch cho biết, bức xúc của người dân hiện nay là thiếu nước sạch do công trình đưa nước về khu dân cư bị hỏng, nhưng chưa có kinh phí khắc phục.

Hiện toàn tỉnh có 545 công trình nước sạch được đầu tư xây dựng, tập trung ở vùng nông thôn và miền núi. Trong đó 85 công trình sử dụng hiệu quả, 238 công trình hiệu quả trung bình, 222 công trình sử dụng hiệu quả thấp hoặc không hoạt động. Theo Chi cục Thủy lợi Quảng Nam, phần lớn công trình cấp nước ở các huyện miền núi hoạt động không bền vững, chủ yếu do chưa phát huy hiệu quả quản lý sau đầu tư; địa phương chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng, bảo vệ, duy tu sửa chữa, nâng cấp công trình; tỷ lệ thất thoát nước cao. Đối với công trình không phát huy hiệu quả, ngoài các nguyên nhân trên còn do thiết kế xây dựng hệ thống bể chứa nước ở vị trí không đủ nước để xử lý. Tình trạng nắng nóng kéo dài, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khu vực rừng đầu nguồn nghèo đa dạng sinh học nên dòng chảy trên các sông suối cũng đang cạn kiệt dần nguồn nước.

Chính quyền các huyện miền núi cho biết, bên cạnh mong muốn Nhà nước hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các bể chứa nước sạch, hệ thống đường ống dẫn nước..., địa phương cũng sẽ chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

TRẦN NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sử dụng công trình nước sạch không hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO