Tạm giữ hình sự 2 đối tượng canh giữ bãi vàng trái phép

VĂN PHIN 14/08/2017 16:48

(QNO) - Sáng 14.8, Trung tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tạm giữ hình sự đối với Bùi Thanh Tuấn (SN 1994) và Hồ Văn Vững (SN 1979, cùng trú thôn Phú Quý III, xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành) về hành vi canh giữ bãi vàng trái phép tại khu vực núi Chúa (thôn Tứ Mỹ, xã Tam Trà, Núi Thành).

Một trong 2 đối tượng bị Công an Núi Thành tạm giữ. Ảnh: VĂN PHIN
Một trong 2 đối tượng bị Công an Núi Thành tạm giữ. Ảnh: VĂN PHIN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành cũng đang làm việc với 2 đối tượng: Nguyễn Văn Chương (SN 1979, thôn Phú Quý III, xã Tam Mỹ Đông) và Trần Thanh Viên (SN 1992, thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành) về hành vi khai thác vàng trái phép và đang truy tìm ông Nguyễn Thanh Mười (thôn 2, xã Tam Trà) là chủ bãi vàng hiện không có mặt tại địa phương.

Trước đó, ngày 10.8, tổ công tác Công an huyện Núi Thành tổ chức truy quét nạn khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Chúa và phát hiện các đối tượng trên khai thác, canh giữ trái phép tại 2 bãi vàng. Tang vật tạm giữ gồm 108 cây thuốc nổ dạng hình trụ tròn (dài 20cm, đường kính 1,5cm) có khối lượng 21,5kg, 18 cây thuốc nổ dạng dẻo loại 1,5kg, 8 cây thuốc nổ dạng dẻo loại 0,2kg, 10 bao thuốc nổ dạng bột dẻo có tổng trọng lượng 38,5kg, 310 kíp nổ thường, 188 kíp nổ điện, 5 cuộn dây cháy chậm và 30kg chất cyanua.

Tang vật thu giữ tại các bãi vàng. Ảnh: VĂN PHIN
Tang vật thu giữ tại các bãi vàng. Ảnh: VĂN PHIN

Hiện Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định.

VĂN PHIN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạm giữ hình sự 2 đối tượng canh giữ bãi vàng trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO