Xã hội

Tam kỳ lung linh các tuyến phố, khu dân cư

LÊ THU - QUANG KHẢI 08/02/2024 08:33

(QNO) - Những ngày này, từng đường làng ngõ phố của Tam Kỳ đâu đâu cũng cờ hoa rực rỡ, đèn điện lung linh làm cho không khí tết cổ truyền như rộn ràng hơn.

z5143665490333_4eef706b6da94a48609bf08aaf0ddd4f.jpg
Tuyến đường chính ở xã Tam Thanh.

Sau nhiều ngày bỏ công trang trí, trục đường chính của thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ đón tết. Dọc theo 2 bên tuyến đường có chiều dài 600m này là muôn hoa đua sắc, thêm vào đó là cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, trên đường là đèn điện lấp lánh cùng với cờ giấy đủ sắc màu.

Điểm mới trong năm nay ở xã miền biển này là trang trí điểm chụp ảnh lưu niệm cho người dân và du khách với phong cách theo chủ đề tết xưa, hình ảnh bánh chưng xanh câu đối đỏ, bày biện thêm mâm ngũ quả, bộ chén trà mời khách ngày tết. Đây sẽ là điểm được bà con và du khách xa gần check-in và lưu lại những bức hình đẹp khi đến với Làng bích họa Tam Thanh trong dịp tết.

Ông Lê Dũng - Trưởng thôn Hòa Trung cho biết: “Để hoàn thiện công trình rực rỡ đón tết, hơn 100 hộ dân dọc tuyến đường thôn Hòa Trung của xã đã nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp tổng chi phí trang trí hơn 25 triệu đồng. Đặc biệt, người dân hăng hái tham gia nhiều ngày công trang trí, dù thời điểm này ai cũng bận rộn nhưng vẫn tích cực tham gia vào việc trang trí chung cho tuyến đường”.

z5143665226787_4923ef9fad3c1a7f737b95dea9a9fc55.jpg
Tuyến đường Lê Văn Long, phường An Xuân được trang trí rực rỡ.

Tại tuyến đường Thoại Ngọc Hầu, khối phố 2, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ từ 3 năm nay, việc trang trí lung linh đón tết đã trở thành truyền thống của 30 hộ dân trên tuyến đường. Xuân Giáp Thìn năm nay, tuyến phố lấy chủ đề trang trí là “Xuân yêu thương – Tết sum vầy”, đã bắt mắt ngay tại cổng dẫn vào khu phố. Tiếp theo đó là đèn, cờ, hoa giăng kín trục đường tạo thành không gian huyền ảo đầy màu sắc.

Để tạo thêm điểm nhấn, người dân còn trang trí thêm không gian chợ quê ngày tết, hình ảnh nồi bánh chưng bánh tét bên bếp lửa than mang đậm giá trị tết cổ truyền. Tổng chi phí trang trí tuyến đường năm nay hơn 30 triệu đồng, hoàn toàn từ sự đóng góp của 30 hộ dân.

“Bà con xóm này hưởng ứng nhiệt tình lắm, có người góp vài trăm nghìn đồng nhưng cũng có người góp cả chục triệu. Nhìn tuyến đường được trang trí hoàn thành trước Tết Nguyên đán, bà con trong xóm ai nấy cũng phấn khởi trước thành quả này. Chính vì vậy mà đến hẹn lại lên, cứ đến tết là ai cũng tự giác tham gia trang trí tuyến đường” - bà Nguyễn Thị Sương, người dân trên tuyến đường này nói.

z5143665351868_306c86a8dac76449aa0a673cd27c595d.jpg
Một điểm check-in trong tuyến đường để người dân chụp ảnh lưu niệm.

Ông Bùi Tấn Công - Chủ tịch UBND phường An Xuân, TP.Tam Kỳ cho biết, toàn phường có 5 tuyến phố với tổng chiều dài 1.350m được Nhân dân đầu từ trang trí rực rỡ, tổng nguồn kinh phí xã hội hóa trang trí cho các tuyến đường gần 150 triệu đồng. Trong đó, có một số tuyến được đầu tư hoành tráng như tuyến Hồ Xuân Hương ở khối phố 5 trang trí cổng chào gần 70 triệu đồng.

“Việc trang trí các tuyến đường làm cho diện mạo phố phường thêm lung linh để đón tết. Hơn thế nữa là Nhân dân phát huy được tinh thần đoàn kết, tích cực cùng với địa phương làm đẹp cho phố phường” – ông Bùi Tấn Công nói thêm.

Việc phát huy nguồn vốn xã hội hóa trong công tác trang trí đường phố ngày tết được TP.Tam Kỳ khuyến khích nhân rộng trên toàn địa bàn, tại tất cả các khu dân cư và đã đem lại những hiệu quả tích cực. Các tuyến đường như làm bừng lên sắc xuân trên thành phố trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống, sẵn sàng chào đón một năm mới với khí thế mới, thắng lợi mới.

z5145343510330_70418e65d8ee7ea850b25748623826f1-1-.jpg
Tuyến đường của khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP.Tam Kỳ.

Hơn hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, cờ phướn, đèn lồng, chậu hoa, cây cảnh, dây đèn nháy các loại, băng rôn, khẩu hiệu... với giá trị ước tính khoảng 3,2 tỷ đồng được người dân TP.Tam Kỳ tham gia đóng góp kinh phí, ngày công để trang trí làm mới cổng chào, các tuyến đường lung linh, góp thêm sắc màu trên các tuyến phố, đường làng tại 85 khu dân cư nhằm chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tinh thần “Năm mới, thắng lợi mới”.

Phong trào xây dựng, trang trí, làm đẹp các tuyến phố, đường làng, tại các khu dân cư trên địa bàn TP.Tam Kỳ trong mỗi dịp tết đến xuân về bắt đầu được phát động, triển khai từ năm 2020, đến nay đã trở thành hoạt động thường niên, là nét đặc trưng riêng của thành phố.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đến nay các xã, phường đã huy động Nhân dân tham gia trang trí trên 350 tuyến đường, làm mới 241 cổng chào, hơn 4.500 lá cờ Tổ quốc, đèn nháy, đèn lồng, vận động Nhân dân tham gia dọn về sinh, phát quang hơn 15.630m bụi rậm ven đường và đóng góp hơn 4.857 ngày công.

Mỗi địa phương đã chọn 1 tuyến phố đẹp nhất trên địa bàn để tham gia dự thi cấp thành phố. Được biết, vào tối 9/2 ((30 tết Âm lịch), UBND TP.Tam Kỳ sẽ trao thưởng cho các tuyến phố đoạt giải tại chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng Xuân Giáp Thìn tại Quảng trường 24/3.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam kỳ lung linh các tuyến phố, khu dân cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO