Tam Kỳ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung

VINH ANH 19/07/2022 10:39

(QNO) - Sáng nay 19.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, UBND TP.Tam Kỳ phối hợp Sở LĐ-TB&XH tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn.

 
 Quang cảnh lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Đình Trung. Ảnh: VINH ANH

Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung sinh năm 1928; nguyên quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành; nhập ngũ ngày 10.5.1950, hy sinh ngày 22.6.1954 tại đơn vị bộ đội chủ lực Quân khu 5.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung được Hội đồng hương miền Nam tại TP.Vinh (Nghệ An) tìm kiếm, quy tập, chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hưng Dũng, TP.Vinh từ năm 1997.

Theo nguyện vọng của gia đình và thân nhân liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức cất bốc, bàn giao cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam để an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.

 
Thân nhân xúc động trước hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung. Ảnh: VINH ANH

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được tổ chức chu đáo, trang nghiêm.

Đọc điếu văn tại lễ an táng, ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP.Tam Kỳ hôm nay luôn tạc dạ ghi lòng công lao to lớn của liệt sĩ. Kính cẩn nghiêng mình dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân đến liệt sĩ Nguyễn Đình Trung.

 
Lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung đến vị trí an táng. Ảnh: VINH ANH

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ trân trọng cảm ơn việc làm cao cả, đầy tính nhân văn của các ngành chức năng và đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân, tôn kính và biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và cũng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam; nhất là thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

[CLIP] - Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung:

Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung là con ông Nguyễn Quới và bà Nguyễn Thị Tiên (cả hai ông bà nay đã mất). Hiện nay, liệt sĩ Nguyễn Đình Trung được cháu ruột là ông Nguyễn Vũ Dũng thờ phụng và hương khói tại khối phố 4, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO