Tam Kỳ trao giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2023 cho 113 cá nhân

X.PHÚ 27/08/2023 09:45

(QNO) - Sáng nay 27/8 tại Văn Thánh Khổng miếu, TP.Tam Kỳ tổ chức trao giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 22 năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng tặng biểu tượng Phan Châu Trinh cho các cá nhân. Ảnh: X.P
Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng tặng biểu tượng Phan Châu Trinh cho các cá nhân. Ảnh: X.P

Tại buổi lễ, thành phố đã trao giải thưởng cho 112 cá nhân là các thầy cô giáo, các nghiên cứu sinh, học sinh, sinh viên, có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Mỗi cá nhân ngoài biểu tượng Phan Châu Trinh còn được thành phố tặng thưởng số tiền với mức từ 2- 6 triệu đồng tùy theo đối tượng, thành tích.

Trong số 112 cá nhân, bao gồm 1 phó giáo sư, 5 tiến sĩ, 1 thạc sĩ loại giỏi, 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia, 7 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 13 sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, 61 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, 1 giải Nhì cấp quốc gia, 4 giải Ba cấp quốc gia, 1 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT, 17 học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh.

Trong số 112 cá nhân nhận giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2023 có 1 phó giáo sư, 5 tiến sĩ, 1 thạc sĩ loại giỏi, 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia, 7 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Ảnh: X.P
Trong số 112 cá nhân nhận giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2023 có 1 phó giáo sư, 5 tiến sĩ, 1 thạc sĩ loại giỏi, 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia, 7 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Ảnh: X.P

Ngoài ra, trao giải thưởng cho ông Cho Dang Ho - Chủ tịch tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc - người có nhiều đóng góp, hỗ trợ công tác khuyến học cho thành phố thời gian qua.

Theo ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, qua 21 lần trao thưởng trước đó đã có hơn 1.100 cá nhân, tập thể được tôn vinh; trong đó có 6 tập thể, 10 cá nhân là những người sáng lập và có đóng góp lớn cho giải thưởng; hơn 1.000 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

Trao giải cho các sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và giỏi. Ảnh: X.P
Trao giải cho các sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và giỏi. Ảnh: X.P

“Giải thưởng mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh được thành lập vào năm 2001 nhằm động viên, khuyến khích, khơi dậy ý chí học tập, nghiên cứu cho con em Tam Kỳ. Giải thưởng mang bản sắc riêng của thành phố, tạo được giá trị tinh thần, tôn vinh việc học và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phong trào thi đua học tập của tuổi trẻ thành phố trong suốt thời gian qua”, ông Ảnh chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ trao giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2023 cho 113 cá nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO