Tam Kỳ triển khai kế hoạch sáp nhập thôn, khối phố: Lắng nghe ý kiến người dân

XUÂN TRƯỜNG 23/08/2018 06:39

Khi triển khai kế hoạch rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố (KP) trên địa bàn TP.Tam Kỳ, nhiều địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao nhưng một số nơi gặp khó vì phản ứng của người dân…

Người dân KP.6, phường Trường Xuân (Tam Kỳ) cho rằng KP có truyền thống từ lâu đời không nên chia tách. Trong ảnh: Miếu cổ xóm Ấp Nam - KP.6 phường Trường Xuân. Ảnh: X.T
Người dân KP.6, phường Trường Xuân (Tam Kỳ) cho rằng KP có truyền thống từ lâu đời không nên chia tách. Trong ảnh: Miếu cổ xóm Ấp Nam - KP.6 phường Trường Xuân. Ảnh: X.T

Cuộc họp thông báo việc chia tách KP.6, phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) để nhập vào hai KP khác trên địa bàn cho đảm bảo số dân theo quy định vừa diễn ra mới đây tại nhà sinh hoạt KP đã thu hút đông đảo người dân đến tham dự. Khi nghe chủ trương của phường về việc sáp nhập KP, phần lớn người dân đều đồng thuận. Nhưng phương án chia tách KP.6 thì không ai đồng ý. Ông Nguyễn Tấn Nga - Người dân KP.6 tham dự cuộc họp cho biết: “KP.6 là trung tâm của phường Trường Xuân. Lại là nơi có truyền thống từ lâu đời với cái tên xóm Ấp Nam nên chúng tôi muốn giữ lại nguyên trạng như vậy”. Còn ông Huỳnh Văn Tuyên - Khối phố trưởng KP.6 nói: “KP.6 hiện có hơn 230 hộ. So với quy định theo Thông tư 09/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố là 500 hộ dân trở lên thì địa phương còn thiếu dân rất nhiều. Tuy nhiên người dân phản ứng việc chia KP.6 cũng có cơ sở. Bởi xóm Ấp Nam có tên từ thời xa xưa, trước khi hình thành phường. Trong khi các nơi khác như KP.5 hay KP.7 đều hình thành sau này”.

Theo ông Trần Trung Hậu - Chủ tịch UBND phường Trường Xuân, sau khi có chủ trương của thành phố, địa phương đã xây dựng phương án dự thảo sắp sếp lại các KP trên địa bàn. Phường hiện có 7 KP nhưng chỉ có KP.2 đảm bảo số hộ dân theo quy định. Do vậy, địa phương dự kiến chia tách một phần KP.7 để nhập vào KP.1, toàn bộ KP.3 vào KP.4, chia tách một nửa KP.6 vào KP.5 và một nửa nhập vào KP.7. “Khi triển khai trong nhân dân phần lớn đồng ý, riêng người dân tại KP.6 chưa thống nhất. Đây chỉ là phương án dự thảo. Chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của người dân để xây dựng phương án sắp xếp hợp lý hơn. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người dân đồng thuận với chủ trương chung” - ông Hậu nói.

TP.Tam Kỳ hiện có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 xã, 9 phường, với 109 thôn, KP. Trong đó, chỉ có 7 thôn, KP đạt số hộ theo quy định. 102 thôn, KP không đạt chuẩn theo quy định về số hộ hoặc quy mô. Về đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp thôn, KP hiện nay toàn thành phố có 1.012 người. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thành phố đã xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, KP trên địa bàn. Theo đó, Tam Kỳ có 109 thôn, KP hiện nay sẽ giảm xuống còn 87 thôn, KP. Cụ thể, phường An Xuân giảm từ 11 KP xuống còn 7 KP; phường An Mỹ giảm từ 11 KP xuống còn 8 KP; phường Hòa Hương giảm từ 8 KP xuống còn 7 KP; phường Hòa Thuận giảm từ 11 KP xuống còn 9 KP; phường Tân Thạnh giảm từ 8 KP xuống còn 7 KP; phường Phước Hòa giảm từ 6 KP xuống còn 3 KP; phường Trường Xuân giảm từ 7 KP xuống còn 5 KP; xã Tam Ngọc giảm từ 7 thôn xuống còn 5 thôn; xã Tam Thanh giảm từ 7 thôn xuống còn 5 thôn; xã Tam Phú giảm từ 8 thôn xuống còn 7 thôn; xã Tam Thăng giảm từ 9 thôn xuống còn 8 thôn. Các địa phương giữ nguyên gồm: phường An Sơn giữ nguyên 8 KP; phường An Phú giữ nguyên 8 KP. Ông Võ Văn Đường - Chủ tịch UBND phường An Xuân cho biết: “Địa phương giảm nhiều KP nhất nhưng lại có những thuận lợi. Bởi trước đây địa phương có 7 KP rồi mới chia tách thành ra 11 KP. Nay giảm lại 7 KP cho đủ số hộ dân sẽ thuận lợi vì chia theo lại ranh giới cũ. Người dân cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Về đội ngũ cán bộ phải giảm thì mọi người cũng đã đồng thuận thực hiện”.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, việc sắp xếp thôn, KP nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, giảm số lượng thôn, KP và người hoạt động không chuyên trách, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Dự kiến từ nay đến năm 2019, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện phương án sáp nhập.

XUÂN TRƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ triển khai kế hoạch sáp nhập thôn, khối phố: Lắng nghe ý kiến người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO