Tăng mật độ cây xanh khu vực đô thị Tam Kỳ

THANH XUÂN - QUANG SƠN 08/11/2022 15:10

(QNO) - Tam Kỳ đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành “thành phố xanh” bằng cách tăng cường mật độ cây xanh ở khu vực đô thị, vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai.

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong tham gia trồng cây
Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong tham gia trồng cây

Làng Hương Trà nằm ven sông Tam Kỳ thuộc phường Hòa Hương bao đời nay xanh mát nhờ bóng rừng sưa che chắn. Từ lâu, người dân nơi đây rất có ý thức trồng sưa và các loại cây để bảo vệ bờ đất, làng ven sông. Ngày nay làng có cơ hội phát triển du lịch sinh thái từ chính loài cây sưa và môi trường tự nhiên trong lành.

Ông Nguyễn Văn Em – Trưởng khối phố Hương Trà Tây (phường Hòa Hương) nói: “Cứ từ tháng 9 hằng năm trở đi người dân chúng tôi mé cành nhánh những cây sưa cao lớn và đem cắm cành đó xuống đất. Với đặc tính dễ sinh trưởng, cây sưa mới sẽ tự phát triển. Còn trong vườn nhà dân nào cũng trồng kín các loại cây để chắn gió vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hạ. Việc này đã trở thành thói quen của dân làng, nhờ đó mà dù sống ở ven sông chúng tôi vẫn không sợ gió bão, lũ lụt”.

Phong trào trồng cây xanh ở khu vực đô thị Tam Kỳ được phát huy từ mỗi khu dân cư, trường học, cơ quan, nhất là ở Mặt trận, đoàn thể... Năm 2022, Hội LHPN TP.Tam Kỳ đã triển khai chương trình “Phụ nữ trồng cây – Vun trồng tương lai” khắp 13 xã, phường. Đến nay, hội viên phụ nữ đã trồng được 1.300 cây ăn quả, 200 cây nhàu, 200 cây cau tại các phường Trường Xuân, Hòa Thuận và xã Tam Ngọc. Trong đó, mô hình trồng cây cau tại các tuyến kênh đã góp phần giữ đất và tạo cảnh quan xanh mát.

Chị Võ Thị Tuyết Trinh – Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thuận cho biết:  “Đầu năm địa phương trồng 200 cây cau dọc tuyến đường kênh N6-20/3 thuộc Tổ đoàn kết số 2, khối phố Phương Hòa Tây (phường Hòa Thuận). Trồng xong thì chúng tôi thường xuyên chăm sóc, bảo vệ để cây phát triển tốt. Việc trồng hàng cau ở đây vừa để giữ bờ đất, vừa tạo bóng mát và cảnh quan ở tuyến đường này. Chúng tôi cũng đang tiếp tục trồng cây ở những khối phố khác và giao cho chi hội phụ nữ đảm nhận”.

Tại trường học, việc trồng cây cũng được tổ chức thường xuyên đã góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Em Lê Viết Thịnh, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong nói: “Ở trường, chúng em được trực tiếp trồng và chăm sóc cây nên dần yêu thích công việc này. Nhờ trồng cây mà sân trường trở nên mát mẻ, chúng em vui chơi thoải mái hơn”.

[VIDEO] - Phường An Mỹ trồng cây hưởng ứng ngày Đô thị Việt Nam 8/11: 

Thực hiện đề án của Chính phủ “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, Tam Kỳ sẽ trồng mới 1,06 triệu cây xanh. Trong đó trồng rừng phòng hộ chắn cát, chắn gió, chống sạt lở ven sông, ven biển với số lượng 50 nghìn cây; trồng 700 nghìn cây theo hướng rừng gỗ lớn ở các gò đòi núi, khu vực nông thôn; trồng 180 nghìn cây ăn quả kết hợp lấy gỗ. trong khu dân cư; trồng 40 nghìn cây xanh công viên, vườn hoa, tiểu hoa viên; 50 nghìn cây khu vực trường học, bệnh viện, công sở, khu công nghiệp nhà văn hóa…

Tính đến cuối tháng 7.2022, Tam Kỳ đã trồng 113.087 cây xanh các loại/157.159 cây kế hoạch năm, đạt 71,96%. Nhân ngày Đô thị Việt Nam 8/11 năm nay, thành phố ra quân trồng cây xanh tại đồi Trà Cai, đồi Ông Đào và trồng bổ sung hơn 2,1ha trên đồi Yên Ngựa.  

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng mật độ cây xanh khu vực đô thị Tam Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO