Tặng thưởng 42 đề tài, sản phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh

CHÂU NỮ 28/07/2023 17:33

(QNO) - Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XVI, năm 2023 vừa quyết định tặng 42 giải thưởng cho các đề tài, sản phẩm sáng tạo đoạt giải tại cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng 196 triệu đồng.

“Máy hỗ trợ phơi nông sản đa năng” của tác giả Nguyễn Nguyên Khôi (Trường THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước) đoạt giải nhất lĩnh vực giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
“Máy hỗ trợ phơi nông sản đa năng” của tác giả Nguyễn Nguyên Khôi (trường THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước) đoạt giải nhất lĩnh vực giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Trong đó có 4 giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 10 giải nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 10 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 18 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập có 9 giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích); đề tài/sản phẩm “Mỹ Sơn trong mắt em” của nhóm tác giả  Lê Trần Thanh Trúc, Võ Hữu Việt, Trần Phước Long (trường Tiểu học Duy Châu, Duy Xuyên) đoạt giải nhất.

Lĩnh vực sản phẩm thân thiện với môi trường có 8 giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích); sản phẩm thân thiện với môi trường từ lá cây lưỡi hổ của nhóm tác giả Lê Hữu Tâm, Hồ Lê Diệu Thảo, Lê Quốc Trường Tín (trường THCS Nguyễn Trãi, Đại Lộc) đoạt giải nhất.

Lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em có 9 giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích); đề tài/sản phẩm “máy bay mô hình điều khiển từ xa” của Nguyễn Duy An (trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành) đoạt giải nhất.

Sản phẩm “Máy hỗ trợ phơi nông sản đa năng” của tác giả Nguyễn Nguyên Khôi (trường THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước) đoạt giải nhất lĩnh vực giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Lĩnh vực này có 9 giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích).

Lĩnh vực phần mềm tin  học có 6 giải (2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích).

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XVI, năm 2023 do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở KH-CN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở GD-ĐT tổ chức.

Lĩnh vực dự thi gồm: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đối khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tặng thưởng 42 đề tài, sản phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO