Tạo “cú hích” cho bưởi trụ Đại Bình

NHÃ PHƯƠNG 14/10/2019 14:12

Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao cấp tỉnh, thời gian qua ngành liên quan cùng chính quyền xã Quế Trung (Nông Sơn) tập trung thực hiện nhiều khâu nhằm nâng cao chất lượng và tạo đầu ra ổn định cho bưởi trụ Đại Bình.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Chủ tịch UBND xã Quế Trung cho biết, hiện nay làng Đại Bình có 215 hộ trồng giống bưởi trụ đặc sản bản địa với quy mô bình quân mỗi vườn 20 - 30 cây. Theo ông Lanh, hằng năm cây bưởi ra hoa - kết trái từ đầu tháng 2 và việc thu hoạch bắt đầu vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 10. “Bưởi trụ Đại Bình từ lâu đã nổi tiếng nhờ có múi dày, tép lớn, ráo nước, vị ngọt thanh, mang hương vị độc đáo nên rất được thị trường ưa chuộng. Trung bình mỗi vụ 1 cây bưởi trưởng thành cho mức thu nhập 7 - 8 triệu đồng, thậm chí có một số cây đạt trị giá 15 - 17 triệu đồng. Năm 2018, bưởi trụ của Hợp tác xã Nông nghiệp - du lịch - dịch vụ Đại Bình được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để người dân làng Đại Bình mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm” - ông Lanh nói.

Theo bà Nguyễn Tú Oanh - chuyên viên Phòng Kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, tập quán trồng bưởi trụ ở làng Đại Bình là quảng canh, cây giống sử dụng chủ yếu là chiết cành nên năng suất còn thấp. Từ trước đến nay, việc nghiên cứu một cách tổng quát và đầy đủ để bảo tồn và phát triển nguồn gen bưởi trụ Đại Bình chưa được đầu tư đúng mức. Vì vậy, hiện tượng suy thoái và nguy cơ mất nguồn gen bưởi trụ Đại Bình là rất lớn. Từ thực tế đó, thời gian qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn giống bưởi trụ lông Đại Bình. “Bên cạnh việc tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch hại cho hàng trăm hộ dân, chúng tôi cũng đã điều tra, chọn lọc 20 cây bưởi trụ trội tại thôn Đại Bình rồi lập hồ sơ đề nghị Hội đồng Khoa học - công nghệ của ngành nông nghiệp tổ chức bình tuyển và công nhận được 8 cây đầu dòng. Đồng thời xây dựng 1 nhà lưới mới (vườn cây đầu dòng) với diện tích 200m2 để trồng 20 cây So và 100 cây S1. Cùng với đó, xây dựng mô hình trồng mới bưởi trụ Đại Bình trên diện tích 0,5ha trong dân từ vườn ươm giống với 250 cây” - bà Oanh nói.

Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết, để nâng cao năng suất bưởi trụ, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên, địa phương vừa đầu tư 8 tỷ đồng xây dựng trạm bơm điện Đại Bình nhằm đảm bảo chủ động nước tưới. Theo ông Lanh, thời gian qua xã còn tập trung khuyến cáo nông dân Đại Bình chăm bón những vườn bưởi trụ bằng phân hữu cơ và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm tạo ra sản phẩm sạch. “Để giúp người dân trong khâu tiêu thụ, các đơn vị liên quan ở huyện cùng chính quyền xã Quế Trung đã nỗ lực quảng bá bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, gần đây đã đưa sản phẩm bưởi trụ Đại Bình bán tại chợ phiên tổ chức vào ngày 5 dương lịch hàng tháng ở Trung tâm Thương mại Tam Kỳ và một số cửa hàng rau quả sạch tại Đà Nẵng, Hội An” - ông Lanh cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạo “cú hích” cho bưởi trụ Đại Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO