Tạo dựng những miền quê đáng sống

HOÀI NHI 25/08/2023 09:02

Thực hiện mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo nhiều làng quê xứ Quảng ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng cải thiện.

Diện mạo thôn Câu Lâu Đông (xã Duy Phước, Duy Xuyên) ngày càng khởi sắc. Ảnh: H.N
Diện mạo thôn Câu Lâu Đông (xã Duy Phước, Duy Xuyên) ngày càng khởi sắc. Ảnh: H.N

“Điểm sáng” Câu Lâu Đông

Gần cuối tháng 8, trở lại thôn Câu Lâu Đông (xã Duy Phước, Duy Xuyên), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng quê này. Dạo khắp làng, chứng kiến không khí lao động sản xuất, chỉnh trang tường rào - cổng ngõ, sân vườn của người dân mới thấy tinh thần vào cuộc xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu ở đây khá mạnh mẽ.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết cuộc thi “Vườn - tường - đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2023 diễn ra hôm 23/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị thời gian tới chính quyền các địa phương phải tập trung hơn nữa việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, đây là giải pháp để xây dựng NTM đi vào chiều sâu. Trong đó, cần chú trọng gắn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu với các phong trào như “5 không, 3 sạch”, “Sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Sạch từ nhà ra ngõ”, “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, “Sạch đường, tốt ruộng”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp”…

Đồng thời tích cực đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, vẽ bích họa trên các tuyến đường; phong trào “Làng quê không rác thải”, “Đường hoa thay cỏ dại”, “Đường tự quản bảo vệ môi trường”, “Việc làng - đất vàng cũng hiến”. “Mục đích cuối cùng của xây dựng NTM là nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, xây dựng những miền quê thật sự đáng sống. Vì vậy, tất cả hoạt động trong xây dựng NTM kiểu mẫu phải đi vào thực chất, kết quả đạt được phải đảm bảo tính bền vững” - ông Tuấn nói.

Ông Đặng Minh Hùng - Trưởng thôn Câu Lâu Đông cho hay, toàn thôn hiện có 382 hộ dân với 1.360 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Hùng, nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng - con vật nuôi, đưa nhiều loại giống có chất lượng tốt vào sản xuất, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật… nên những năm qua lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi của địa phương phát triển mạnh, giá trị kinh tế cao, từ đó giúp thu nhập của người dân tăng lên đáng kể.

“Qua khảo sát cho thấy, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn 3,15%, giảm hơn 1,5% so với cách đây 3 năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2020” - ông Hùng chia sẻ.

Ông Đặng Minh Hùng cho biết thêm, 3 năm gần đây, cùng với tập trung phát triển các mô hình kinh tế, người dân trong thôn tự nguyện đóng góp công sức và tiền của trị giá hơn 500 triệu đồng để cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng thiết yếu.

Tiêu biểu như các hộ Nguyễn Huỳnh Chí Hưng, Dương Đình Dũng, Nguyễn Thị Niệm tự nguyện dỡ bỏ 80m tường rào - cổng ngõ và hiến hơn 500m2 đất ở để thi công trục giao thông chính của thôn.

Sau khi các tuyến đường hoàn thành, người dân trong thôn thực hiện mô hình đường hoa thay cỏ dại với chiều dài hơn 1km, bố trí trồng và chăm sóc các loại hoa mười giờ, chuồn chuồn, chiều tím, sam... Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt trên tất cả tuyến đường thôn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Đáng chú ý, thôn Câu Lâu Đông cũng đã xây dựng “Hòm thư nhân dân tham gia tố giác tội phạm” đặt tại các địa điểm công cộng và lắp đặt 12 camera giám sát trên khắp các tuyến đường.

“Năm 2020, thôn Câu Lâu Đông được UBND huyện Duy Xuyên công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và thời gian qua địa phương tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí” - ông Hùng nói.

Xây dựng miền quê đáng sống

Ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho hay, toàn huyện có 24 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2018 - 2023, các khu dân cư đầu tư khoảng 25 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Nhờ vậy, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nhà ở dân cư… tại các khu dân cư NTM kiểu mẫu thay đổi rõ rệt.

Theo kế hoạch, năm 2023 Duy Xuyên phấn đấu xây dựng thêm 5 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, gồm: Chánh Sơn (Duy Phú), Chiêm Sơn (Duy Trinh), Hà Mỹ (Duy Vinh) và Triều Châu, Mỹ Phước (Duy Phước). Qua đây, giúp người dân phát triển mạnh kinh tế hộ; đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương có nếp sống văn hóa, văn minh và đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

Tại huyện Quế Sơn, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng những năm qua địa phương cũng tích cực xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Kim Vân - cán bộ chuyên trách lĩnh vực NTM thuộc Phòng NN&PTNT Quế Sơn thông tin, đến nay trên địa bàn 6 xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Quế Xuân 2, Quế Mỹ, Quế Châu, Quế Hiệp đã có 13 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Trong quá trình xây dựng mô hình, bình quân mỗi xã được ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ từ 550 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2023 Quế Sơn sẽ có thêm 5 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; kế hoạch năm 2024 tiếp tục hỗ trợ xây dựng 10 thôn NTM kiểu mẫu.

Từ năm 2017 đến nay, trong quá trình thực hiện chương trình NTM, Quảng Nam ưu tiên nguồn lực tài chính khá lớn để hỗ trợ các địa phương đầu tư xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu nhằm tạo dựng nên những làng quê đáng sống.

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này cả tỉnh đã có 214/957 thôn được UBND các huyện, thị xã, thành phố công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu (chiếm tỷ lệ 22,26%). Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2023 toàn tỉnh có thêm ít nhất 80 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt chuẩn lên ít nhất 294/957 thôn, đạt tỷ lệ 30,7%...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạo dựng những miền quê đáng sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO