Tập trung chuẩn bị sản xuất hè thu

HOÀI NHI 10/05/2017 08:41

Đông xuân này, huyện Duy Xuyên được mùa nên bà con nông dân phấn khởi tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ hè thu.

Vụ đông xuân bội thu

Vụ đông xuân năm nay, ông Nguyễn Quang Xứng ở thôn Bàn Sơn (xã Duy Phú) gieo sạ 5 sào lúa ở đồng Rộc Nghiêu với giống Nhị ưu 838. Nhờ nước tưới đảm bảo, áp dụng bài bản quy trình thâm canh, chủ động phòng trừ những sâu bệnh nên năng suất đạt 330kg/sào lúa khô, tăng 50kg so với đông xuân năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Mười - Phó ban nông nghiệp xã Duy Phú cho biết, địa phương có 226ha đất canh tác lúa. Tuy đất sản xuất không màu mỡ so với những vùng khác của huyện Duy Xuyên nhưng kết quả thu hoạch cho thấy vụ này năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 61 tạ/ha, tăng 11 tạ/ha so với đông xuân trước.

Vụ lúa đông xuân này, Duy Xuyên được mùa toàn diện.Ảnh: HOÀI NHI
Vụ lúa đông xuân này, Duy Xuyên được mùa toàn diện.Ảnh: HOÀI NHI

Cá biệt có một số chân ruộng sạ các loại giống Nhị ưu 838, QNam 9, Khang dân đột biến đạt hơn 65 tạ/ha. Ông Mười nói: “Đông xuân này, mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi, nhất là mưa lạnh xuất hiện nhiều đợt kéo dài và sâu bệnh bùng phát mạnh nhưng nhờ đội ngũ khuyến nông viên cơ sở tích cực hỗ trợ nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ hiệu quả nên vụ mùa thắng lợi toàn diện”. Được biết, trong những ngày qua xã Duy Phú huy động tổng cộng 8 máy gặt đập liên hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa để sớm cày phơi ải đất, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị triển khai gieo sạ vụ hè thu.

Ở các xã Duy Thành, Duy Vinh, Duy Phước… trên những cánh đồng lúa đang thu hoạch rộ, nhà nông rạng ngời niềm vui được mùa. Ông Văn Bá Năm - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho hay, đông xuân 2016-2017 này, 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện gieo sạ tổng cộng 3.658ha lúa. Qua thống kê tại nhiều địa phương cho thấy, năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 62 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái. Nhờ năng suất tăng mạnh nên tổng sản lượng lúa của Duy Xuyên đạt gần 22.683 tấn, tăng hơn 785 tấn so với cùng vụ sản xuất năm trước. Ông Năm nói: “Sở dĩ vụ lúa này Duy Xuyên thắng lợi lớn là nhờ nông dân sử dụng đúng cơ cấu giống và áp dụng khá tốt các phương pháp kỹ thuật do ngành nông nghiệp hướng dẫn. Đặc biệt là thời gian qua các đơn vị liên quan thường xuyên phát động những đợt ra quân diệt chuột và hỗ trợ người dân phòng trừ hiệu quả nhiều loại dịch hại trên đồng ruộng. Ngoài cây lúa, đông xuân này năng suất một số loại cây trồng cạn chủ lực khác như ớt, bắp, đậu cô ve, dưa hấu, bí đao cũng tăng 15 - 20% so với đông xuân trước”.

Chuẩn bị vụ hè thu

Tranh thủ khoảng giao thời giữa 2 vụ mùa, huyện Duy Xuyên tiến hành dồn điền đổi thửa 169ha đất lúa, tập trung chủ yếu ở thị trấn Nam Phước và các xã Duy Trinh, Duy Hòa. Đồng thời triển khai kiên cố hóa hơn 10km kênh mương chính và nội đồng với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 50%, còn lại do nhân dân đóng góp. Như vậy, đến nay toàn huyện đã kiên cố hóa được 230km kênh mương các loại, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó ban nông nghiệp xã Duy Sơn cho biết, vụ hè thu 2017 địa phương sẽ triển khai gieo sạ 464ha lúa. Vấn đề đáng lo ngại là tình hình khô hạn được dự báo sẽ diễn ra khốc liệt trong thời gian tới. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại, ngoài việc hướng dẫn nông dân sử dụng các loại giống lúa trung và ngắn ngày có khả năng chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt, xã Duy Sơn đã lắp đặt 8 trạm bơm điện ở các thôn Kiệu Châu, Trà Châu, Chiêm Sơn, Trà Kiệu Tây. Theo ông Thịnh, nếu nắng hạn quá nghiêm trọng, địa phương sẽ kéo điện ra đồng để nông dân đóng giếng ngay trên ruộng bơm nước cứu lúa. Theo ông Văn Bá Năm - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, những năm gần đây việc sản xuất vụ lúa hè thu ở địa phương luôn đối diện với khó khăn về nguồn nước tưới khiến mùa màng dễ bị thất bát. Vụ hè thu 2017, 14 xã, thị trấn sẽ triển khai gieo sạ 3.658ha lúa. Điều đáng lo nhất hiện nay là, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong 2 tháng 5 và 6, nhiều khả năng lượng mưa thấp hơn mức trung bình nhiều năm, các trạm bơm điện ở hạ lưu sông Thu Bồn có nguy cơ bị nhiễm mặn rất cao.

Lãnh đạo huyện đã yêu cầu Chi nhánh thủy lợi Duy Xuyên, chính quyền các địa phương, những hợp tác xã nông nghiệp khẩn trương củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống hạn, nhiễm mặn và xây dựng cụ thể, bài bản các phương án đối phó. Đồng thời cân đối lượng nước hiện có của các hồ đập để bố trí diện tích, cơ cấu giống sản xuất phù hợp với điều kiện canh tác ở từng vùng. Ngoài ra, tập trung hỗ trợ nông dân chuyển những diện tích lúa thường xuyên thiếu nước tưới sang sản xuất các loại cây trồng cạn có sức chịu hạn tốt. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện triệt để các biện pháp tưới nước tiết kiệm và ra quân nạo vét, gia cố hệ thống kênh mương để hạn chế tình trạng thất thoát nước. Hiện nay các ngành liên quan ở huyện Duy Xuyên đang đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm bơm điện 19.5 (xã Duy Phước) và trạm bơm điện Hoàn Châu (xã Duy Sơn). Hai trạm bơm này có tổng kinh phí đầu tư gần 7 tỷ đồng, do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ đảm nhận cung ứng nước tưới cho 500ha lúa thường bị khô hạn, nhiễm mặn hoành hành trong vụ hè thu. Ông Văn Bá Năm cho biết thêm, trong số 3.658ha lúa dự kiến sản xuất trong vụ hè thu 2017, Duy Xuyên cơ cấu 50% diện tích sử dụng nhóm giống chủ lực gồm BC 15, CNR 6206, TBR 1, TBR 225; 40% diện tích bố trí nhóm giống bổ sung gồm Thiên ưu 8, TBR 45, Đài Thơm 8, TN 15, Q 5; còn lại 10% diện tích sẽ dùng những giống triển vọng như QNam 9, OM 5451, Gia Lộc 105.

HOÀI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tập trung chuẩn bị sản xuất hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO