Tây Giang nỗ lực vượt khó

ALĂNG NGƯỚC 26/05/2023 08:06

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tây Giang cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, áp lực giải quyết các vấn đề sau thiên tai, dịch bệnh khiến địa phương rơi vào tình trạng khó khăn về nguồn lực, cần được giải quyết kịp thời.

Mô hình sắp xếp dân cư ở Tây Giang được đánh giá đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Mô hình sắp xếp dân cư ở Tây Giang được đánh giá đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Nỗ lực vượt khó

Ông Bh’ling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết, sau Đại hội Đảng bộ huyện, Tây Giang gặp nhiều khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh liên tiếp hoành hành. Nhiều diện tích đất sản xuất, nhà cửa người dân, cùng các công trình nước sinh hoạt, đường giao thông… bị vùi lấp, hư hại nặng nề.

Tuy nhiên, bằng tinh thần vượt khó, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển theo nghị quyết, chính quyền và nhân dân Tây Giang cùng nhau đoàn kết tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống nhân dân.

“Thời gian qua, chúng tôi cải tạo nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sạt lở, vùi lấp do thiên tai; đồng thời tổ chức khai hoang diện tích sản xuất mới đạt 162,5% và diện tích trồng mới cây dược liệu đạt 100,59%. Nhiều công trình thủy lợi, giao thông được sửa chữa, nâng cấp; tỷ lệ thu ngân sách đạt 397,25% chỉ tiêu nghị quyết đề ra” - ông Mia chia sẻ.

Phát huy tinh thần “tự lực tự cường”, những năm gần đây, Tây Giang cơ bản duy trì các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống; đồng thời thúc đẩy giới thiệu, quảng bá tiềm năng về du lịch. Nhờ vậy, số lượng du khách tìm đến địa bàn huyện trong vài năm trở lại đây khá đông, đạt gần 6.000 lượt người.

“Tây Giang hiện có 11 trường đạt chuẩn quốc gia; hệ thống y tế đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc chữa bệnh phục vụ cấp cứu và điều trị cho nhân dân. Mỗi năm chúng tôi giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5,14%, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo hiện nay xuống còn 58,36%. Ngoài ra, tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 972 lao động; hỗ trợ, xoá 595 nhà tạm; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,89%...” - ông Mia cho biết thêm.

Trong số các chỉ tiêu còn đạt thấp, Tây Giang chỉ ra nhiều hạn chế cần nỗ lực giải quyết. Theo đó, ngoài chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc về thủ tục đất đai, cơ chế hưởng lợi giữa người dân và Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang thì các xã A Nông, Lăng và A Tiêng không giữ vững một số tiêu chí nông thôn mới…

Vì thế, Tây Giang đề nghị bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí quy hoạch vùng huyện, cần tăng nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa; nhất là chủ trương lập hồ sơ đề nghị công nhận xã A Tiêng thành thị trấn; điều chỉnh lại phương án phân chia tỷ lệ số thu thuế từ các dự án thủy điện trên địa bàn các huyện…

Phải giảm nghèo thực sự

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Giang đã đồng lòng vượt qua trở ngại, nhất là trong công tác điều hành, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, mô hình sắp xếp dân cư tập trung gắn với phát triển sản xuất, kinh tế dược liệu dưới tán rừng đang đem lại nhiều dấu ấn, giúp hạn chế sự đầu tư dàn trải, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Để Tây Giang khẳng định được thương hiệu về du lịch và các sản phẩm nông sản, ông Quang đề nghị cần thúc đẩy hơn nữa thị trường và truyền thông; quan tâm lồng ghép các nguồn lực phát triển và tạo cơ hội xây dựng các điểm chợ giao thương miền núi dọc tuyến biên giới.

“Để có cơ sở đề nghị công nhận xã A Tiêng thành thị trấn, huyện cần có đánh giá sơ bộ theo các tiêu chí quy định hiện nay. Tiêu chí nào chưa đạt được thì sẽ tập trung ưu tiên giải quyết. Riêng cơ chế hỗ trợ nguồn lực, tỉnh sẽ xem xét, tạo điều kiện giúp A Tiêng sớm được công nhận thị trấn theo nguyện vọng của chính quyền và người dân địa phương” - ông Quang nói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, cùng với đánh giá các mặt đã làm được, Tây Giang cần xác định nội dung, tiếp tục tìm các giải pháp hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

Đồng thời làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai đồng bộ các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống cho đồng bào miền núi. Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của địa phương, tỉnh sẽ xem xét tìm cách giải quyết, giúp Tây Giang sớm gỡ khó, hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

“Thời gian qua, Tây Giang đã làm tốt công tác ổn định, sắp xếp dân cư gắn với sản xuất và giảm nghèo bền vững. Phát huy những cách làm mới, địa phương cần xây dựng nhiều hơn các mô hình kinh tế mang thương hiệu OCOP vươn ra thị trường, từ đó mở ra cơ hội giảm nghèo thực sự, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang nỗ lực vượt khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO