Thế giới

Tết Nguyên đán - ngày nghỉ lễ tại nhiều bang ở Mỹ

QUỐC HƯNG 09/02/2024 09:19

(QNO) - Mỹ là một trong những quốc gia có nhiều người dân gốc Á gồm Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Vì vậy, không khí đón Tết Nguyên đán tại Mỹ diễn ra cũng rất rộn ràng.

z5147820234554_e276837277d7cf58bc4dcf7997d747cb.jpg
Hoạt động đón Tết Nguyên đán tại Công viên Disneyland ở California. Ảnh: Disneyland

California

Tháng 9/2022, Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom ký Dự luật Quốc hội 2596, tuyên bố Tết Nguyên đán là một ngày nghỉ lễ của tiểu bang.

Ông Newsom cho biết quyết định trên là công nhận sự đa dạng và quan trọng về văn hóa mà người Mỹ gốc Á cống hiến cho California, đồng thời tạo cơ hội để nhiều người trải nghiệm nét đẹp văn hóa Á Đông.

California giữ vị trí đầu tiên trong top 5 bang ở Mỹ có nhiều người Việt sinh sống nhất.

Vào cuối tháng 1, khu giải trí Disneyland tại California khởi động lễ hội đón Tết Giáp Thìn 2024 với nhiều món ăn hấp dẫn cũng như chương trình nghệ thuật và lễ hội vui nhộn.

Tuy nhiên, luật này không bắt buộc các doanh nghiệp của bang phải tuân thủ.

Boston

Tháng 2/2023, Hội đồng thành phố Boston, bang Massachusetts chỉ định Tết Âm lịch của người dân các nước châu Á là ngày nghỉ lễ chính thức.

z5147817806371_224be69fc183f3e2399322940ec5e863.jpg
Gian hàng tại chợ hoa Tết Nguyên đán ở Mỹ. Ảnh: Gettyimage

Chủ tịch Hội đồng thành phố Boston Flynn nói người Mỹ gốc Á là thành phần không thể thiếu của thành phố và của nước Mỹ. Việc coi Tết Nguyên đán như một ngày lễ chính thức là cách thích hợp để ghi nhận những đóng góp quan trọng và sự đa dạng văn hóa mà người dân gốc Á mang lại cho thành phố Boston.

Colorado

Colorado chính thức công nhận Tết Âm lịch là ngày nghỉ lễ của bang từ tháng 6/2023.

Như tại các tiểu bang khác ở Mỹ, du học sinh Việt hằng năm tổ chức nhiều hoạt động đón tết cổ truyền của dân tộc ở xa quê hương để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, đồng thời là dịp để quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Riêng số người Việt đến định cư tại tiểu bang Colorado chiếm đến 40% dân châu Á đến đây.

New York

New York chính thức công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ vào tháng 9/2023.

Thống đốc New York - bà Kathy Hochul cho biết đây không chỉ là một ngày nghỉ học của học sinh mà cũng là cơ hội để mọi người, đặc biệt giới trẻ tìm hiểu và tôn vinh các nền văn hóa và truyền thống của riêng mình hoặc của các nền văn hóa khác.

z5147818216123_dcd560ba69f6d23481c015a108584f07.jpg
Đông đảo người dân trải nghiệm văn hóa đón Tết Nguyên đán tại Mỹ. Ảnh: Gettyimages

New Jersy

Ngay đầu năm 2024, Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy ký nghị quyết để Tết Nguyên đán thành một ngày nghỉ lễ của bang.
Tại Mỹ, New Jersey là nơi có dân số bình quân đầu người lớn thứ ba là người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương.

Tháng 12/2013, Liên hiệp quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ, khuyến khích các cơ quan Liên hiệp quốc không tổ chức họp vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Theo quy định, cán bộ, nhân viên của Liên hiệp quốc có 10 ngày nghỉ lễ và Tết Nguyên đán trở thành một trong 10 ngày nghỉ lễ kể từ năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tết Nguyên đán - ngày nghỉ lễ tại nhiều bang ở Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO