Thủy sản

Thả giống cá tôm tại vùng biển Cửa Lở để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Q.VIỆT 28/03/2024 14:25

(QNO) - Sáng nay 28/3, Sở NN&PTNT tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Cửa Lở (xã Tam Hải, Núi Thành). Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá và ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2024).

tt.jpg
Ông Phạm Viết Tich - Giám đốc Sở NN&PTNT kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT cùng lãnh đạo Chi cục Thủy sản Quảng Nam, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT đã thả hơn 350.000 con tôm sú giống và hơn 7.000 con cá nước lợ các loại ra môi trường tự nhiên.

Thả giống tái tạo nguồn lợi là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng nhằm phục hồi, phát triển nguồn lợi và nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần tăng thu nhập cho người dân ven biển.

Năm nay, Sở NN&PTNT tổ chức thả tôm giống, cá giống ra môi trường gắn với các hoạt động của Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024.

tt2.jpg
Ngành chức năng thả giống tôm, cá ra biển Cửa Lở để tái tạo, phát triển nguồn lợi. Ảnh: Q.VIỆT

Chương trình tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản do Sở NN&PTNT triển khai thời gian qua nhận được sự quan tâm, tham gia, hưởng ứng tích cực của các cấp chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân, đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thả giống cá tôm tại vùng biển Cửa Lở để tái tạo nguồn lợi thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO