Thăng Bình có 357 lao động đi làm việc ở nước ngoài

GIANG BIÊN 07/12/2023 15:01

(QNO) - Từ ngày 28/11 đến ngày 7/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Thăng Bình tổ chức Sàn tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động đợt 2 tại các xã Bình Lãnh, Bình Định Bắc, Bình Quý, Bình An, Bình Nguyên, Bình Dương, Bình Minh, Bình Sa và Bình Triều.

Sàn giao dịch việc làm được tổ chức tại xã Bình An
Sàn giao dịch việc làm được tổ chức tại xã Bình An

Tại đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài huyện có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động làm việc tại các cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tuyển dụng 300 lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Thăng Bình đã có 357 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chiếm tỷ lệ 24,26% tổng số người người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong toàn tỉnh, đạt 183,33% kế hoạch của huyện đề ra năm 2023.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2023 ước đạt 74,08%, tăng 4,12% so với năm 2022, đạt 104% kế hoạch; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 37,36%, tổng số lao động được tạo việc làm tăng thêm đạt 2.719/2.700 người, đạt 100,7% kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình có 357 lao động đi làm việc ở nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO