Thăng Bình: Trồng đậu phụng trên đất lúa chuyển đổi, thu nhập tăng gần 48 triệu đồng/ha/vụ

VĂN SỰ 01/05/2016 17:31

Núi Thành: 1ha đậu phụng L14 thu lãi ròng 25,3 triệu đồng

(QNO) - Sáng 29.4, tại xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết mô hình sản xuất đậu phụng trên chân đất lúa chuyển đổi trong vụ đông xuân 2015-2016.

Tham quan ruộng đậu canh tác trình diễn ở xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình. Ảnh: V.S
Tham quan ruộng đậu canh tác trình diễn ở xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình. Ảnh: V.S

Đông xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng ngành nông nghiệp Thăng Bình hỗ trợ một số hộ dân ở thôn Châu Xuân Tây (xã Bình Định Nam) triển khai canh tác giống đậu phụng TB25 và LDH01 trên 10ha đất lúa thuộc vùng cuối kênh của hồ chứa nước Đông Tiễn.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan chuyên môn và các hộ dân tham gia mô hình cho biết, thời gian sinh trưởng của 2 giống đậu phụng vừa nêu khoảng 105-115 ngày, mặc dù trong vụ rét lạnh kéo dài nhiều đợt nhưng thực tế cho thấy những ruộng đậu của mô hình phát triển khá và ra hoa tập trung. Đặc biệt, nhiễm sâu bệnh ở mức độ nhẹ hơn so với các ruộng đậu phụng sẻ sản xuất đại trà, nhất là bệnh chết cây vì nhờ mô hình khảo nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học Trichoderma và áp dụng quy trình thâm canh tổng hợp.

Nông dân có nguồn thu nhập khá từ mô hình trồng đậu phụng trên đất lúa chuyển đổi. Ảnh: V.S
Nông dân có nguồn thu nhập khá từ mô hình trồng đậu phụng trên đất lúa chuyển đổi. Ảnh: V.S

Theo đánh giá, vụ đông xuân này bình quân 1ha đất canh tác trình diễn giống đậu phụng TB25 và LDH01 mang lại cho nông dân địa phương mức thu nhập gần 75 triệu đồng, trong khi đó trước đây gieo sạ lúa chỉ thu về chừng 27 triệu đồng/ha/vụ.

* Chiều cùng ngày, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất giống đậu phụng cấp xác nhận L14 trên 9ha đất lúa ở thôn Phái Nhơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Tại hội thảo, nhiều nông dân địa phương cho biết, năng suất đậu phụng bình quân của mô hình trình diễn đạt 30 tạ/ha, quy ra giá trị khoảng 66 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí mua hạt giống, phân bón, chế phẩm sinh học Trichoderma, thuốc bảo vệ thực vật và công lao động thì 1ha đậu phụng thu về mức lãi ròng 25,3 triệu đồng, cao hơn 23,9 triệu đồng so với canh tác lúa.

VĂN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình: Trồng đậu phụng trên đất lúa chuyển đổi, thu nhập tăng gần 48 triệu đồng/ha/vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO