Thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Tư

THANH PHƯỚC 19/12/2023 12:17

(QNO) - Chiều 18/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Tư (Đông Giang) là xã trọng điểm về quốc phòng và thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Tư.

Trao QD thành lập Tiểu đội DQTT xã Tư, huyện Đông Giang.
Trao quyết định thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Tư. Ảnh: THANH PHƯỚC

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công nhận xã Tư là xã trọng điểm về quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quyết định thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã với quân số 9 người.

Lực lượng dân quân thường trực có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ quan, tổ chức; phối hợp các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam.

Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ...; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Từ khi Luật Dân quân thường trực ra đời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã thành lập 64 tiểu đội dân quân thường trực tại 64 xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO