Bí thư đoàn làm kinh tế giỏi

BÙI HUÂN - NGUYỄN QUỲNH 25/12/2021 17:02

(QNO) - Từ đôi bàn tay trắng, anh Nguyễn Thanh Phát – Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn Dương Đàn, xã Tam Dân (Phú Ninh) lập nghiệp thành công với mô hình gia công cơ khí; kinh doanh chậu cây kiểng và hoa giấy; thiết kế sân vườn và tuyến đường hoa ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Anh Nguyễn Thanh Phát bên các chậu cây kiểng thô vừa mới được anh đúc xong. Ảnh: H.Q
Anh Nguyễn Thanh Phát bên các chậu cây kiểng thô vừa mới được anh đúc xong. Ảnh: H.Q

Hơn mười năm đảm nhiệm chức vụ phó bí thư, đến bí thư Chi đoàn thôn Dương Đàn, anh Phát luôn làm tròn nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động đoàn đều gắn liền với những công việc cụ thể, thiết thực ở địa phương. Anh luôn là tấm gương để nhiều thanh niên học tập để vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng.

Anh Nguyễn Thanh Phát Phát kể, năm 2016 anh tốt nghiệp ngành Luật trường Cao đẳng Quảng Nam, anh xin vào Công ty Ô tô Trường Hải vừa học vừa làm nghề cơ khí. Trong 2 năm, anh vừa làm vừa dành thời gian học thêm văn bằng hai ngành Dược ở trường Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam vào những ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật.

Để lấy chậu kiểng ra khung đúc dễ dàng thì trước đó phải bôi lớp dầu nhớt bên trong khung đúc chậu. Ảnh H.Q
Một công đoạn đúc chậu kiểng. Ảnh H.Q

Thấy con đường làm công ăn lương không đem lại thu nhập ổn định, anh Phát quyết định nghỉ việc ở công ty để tìm hướng đi khác bền vững hơn. Năm 2019 anh khoảng 50 triệu đồng từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Ninh do Đoàn Thanh niên xã Tam Dân tín chấp.

Từ đó, anh Phát bắt tay khởi nghiệp với mô hình xây dựng chuồng trại và thả nuôi thử nghiệm hơn 1.000 con ếch thịt. Sau 4 tháng nuôi, do nguồn nước không hợp, cộng vào đó thời tiết ở miền Trung khắc nghiệt nên ếch chết nhiều, sản lượng thu hoạch không như mong đợi.

Không nản chí, anh Phát chuyển hướng với nghề gia công cơ khí về cửa sắt, mái che, nhà xưởng... Với kinh nghiệm về cơ khí học được từ khi còn làm ở công ty và thực tiễn làm việc khi ra làm riêng nên tay nghề anh càng thành thục, sản phẩm cơ khí anh làm ra được nhiều ưa chuộng. Tiếng lành đồn xa, người dân đến đặt hàng anh làm đồ gia dụng ngày càng đông.

Tiếp đó, anh Phát tìm tòi, học hỏi nghề làm chậu hoa kiểng, kinh doanh cây hoa giấy và mô hình thiết kế sân vườn, tuyến đường hoa cây cảnh. Sau một thời gian, những nghề này đã trở thành công việc chính “hái ra tiền” của anh. Nhờ tính chịu khó, sáng tạo anh đã làm ra nhiều chậu kiểng đẹp mắt, tạo giống cây hoa giấy sinh trưởng tốt và giá cả phải chăng nên có thị trường ổn định.

Những hoạ tiết đẹp mắt được anh Phát tỉ mỉ vẽ và sơn trên chậu cây kiểng. Ảnh H.Q
Những hoạ tiết đẹp mắt được anh Phát tỉ mỉ vẽ và sơn trên chậu cây kiểng. Ảnh H.Q

“Thời gian qua, tôi tập trung làm chậu hoa kiểng và nhập, chiết hoa giấy các loại để bán cho khách. Chậu có đủ kích thước, nhỏ lớn bán ra thị trường với giá dao động từ 25 - 750 ngàn đồng/cái. Ngoài ra, tôi còn nhận thi công nhiều con đường hoa ở các xã lân cận để có thêm thu nhập. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng cơ sở đúc chậu, tìm hiểu thêm nhiều cách để nhân giống hoa giấy đạt năng suất cao hơn để cung ứng ra thị trường” – anh Phát chia sẻ.

Kinh tế ổn định, anh Phát còn tạo việc làm cho 4 thanh niên ở địa phương với thu nhập từ 200 – 300 ngàn đồng/ngày. Từ nghề làm chậu, cơ khí, trồng hoa... đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho anh Phát mỗi tháng bình khoảng hơn 10 triệu đồng.

Còn đây là những cây hoa giấy được anh Phát tự nhân giống và lai tạo chúng. Ảnh: H.Q
Hoa giấy được anh Phát tự nhân giống và lai tạo. Ảnh: H.Q

Dù tích cực làm kinh tế, song ở địa phương các hoạt động đoàn anh Phát rất năng nổ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, anh luôn tham gia nhiệt tình từ khâu tuyên truyền, hỗ trợ tiêm vắc xin hay động viên thanh niên tham gia nhập ngũ lên đường làm nghĩa vụ quân sự….

Các công đoạn tạo nên một sản phẩm chậu cây kiểng:

Chị Trần Hồ Thu - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Dân (Phú Ninh) nhận xét: “Anh Nguyễn Thanh Phát là một cán bộ đoàn nhiệt huyết, năng nỗ, luôn làm tốt công tác tập hợp thanh niên, tích cực tham gia các phong trào đoàn của địa phương phát động. Ngoài ra, anh còn là một bí thư chi đoàn gương mẫu dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong phát triển kinh tế cho gia đình và giúp đỡ thanh niên tại địa phương làm giàu chính đáng bằng đôi bàn tay, khối óc của mình trên chính mảnh đất quê hương”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư đoàn làm kinh tế giỏi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO