Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỒ QUÂN 07/04/2022 14:11

(QNO) - Trong 2 ngày 6 và 7.4, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) diễn ra với sự tham dự của 145 đại biểu. Đại hội đã bầu chị Đặng Thị Ngọc Lan tái đắc cử chức Bí thư Huyện đoàn.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: H.Q
Quang cảnh đại hội. Ảnh: H.Q

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn toàn huyện Hiệp Đức giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, kịp thời nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn viên thanh niên xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Huyện đoàn và đoàn cơ sở thực hiện 73 công trình, 305 phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với giá trị ước tính hơn 2,5 tỷ đồng; trồng hơn 19.500 cây xanh và duy trì 22 tuyến đường thanh niên tự quản... Số hộ nghèo do thanh niên làm chủ giảm từ 387 hộ (năm 2017) xuống còn 84 hộ (tháng 1.2022).

Huyện đoàn Hiệp Đức nhận cờ thi đua của Tỉnh đoàn Quảng Nam. Ảnh: H.Q
Huyện đoàn Hiệp Đức nhận Cờ thi đua của Tỉnh đoàn. Ảnh: H.Q

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh được quan tâm đúng mức. Các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên được cơ sở đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực...

Với những kết quả đạt được, Huyện đoàn Hiệp Đức vinh dự được Chủ tịch nước nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 năm liên tục (2017 - 2021) là đơn vị xuất sắc tiêu biểu của tỉnh về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: H.Q
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: H.Q

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Huyện đoàn Hiệp Đức thực hiện khẩu hiệu “Tuổi trẻ Hiệp Đức tiên phong, đổi mới, sáng tạo, phát triển”; phấn đấu thành lập ít nhất 3 hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc thanh niên phát triển kinh tế; giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên, tư vấn xuất khẩu lao động cho 200 thanh niên.

Mỗi cơ sở đoàn giúp đỡ ít nhất 1 hộ gia đình đoàn viên thanh niên thoát nghèo bền vững; trồng mới 25.000 cây xanh; kết nạp 625 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng ít nhất 35 đoàn viên ưu tú...

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: H.Q
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: H.Q

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh yêu cầu thời gian tới Huyện đoàn Hiệp Đức tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn theo hướng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và mềm dẻo, linh hoạt trong phương pháp, cách thức giáo dục, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, đối tượng thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ đoàn quan tâm, nghiên cứu, chăm lo, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia cùng các cấp, ngành trong công tác chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng đoàn viên, hoạt động của cơ sở đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: H.Q
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: H.Q

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 thành viên; chị Đặng Thị Ngọc Lan tái đắc cử chức Bí thư Huyện đoàn. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2022 - 2027
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO