Dấu ấn tuổi trẻ Tiên Phước

DIỄM LỆ 29/07/2022 08:27

Hôm nay 29.7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Với mục tiêu đưa Tiên Phước trở thành huyện nông thôn mới, những năm qua, tuổi trẻ địa phương đã chung tay góp sức bằng nhiều phần việc thiết thực.

Các tuyến đường thanh niên tự quản được xây dựng ở cơ sở. Ảnh: D.L
Các tuyến đường thanh niên tự quản được xây dựng ở cơ sở. Ảnh: D.L

Góp công dựng xây cuộc sống mới

Khi xã Tiên Hà xây dựng nông thôn mới (NTM), Đoàn xã Tiên Hà cùng chung tay vào cuộc với toàn hệ thống chính trị của xã.

Chị Trần Thị Công - Bí thư Đoàn xã Tiên Hà chia sẻ, với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi chi đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM”, tuổi trẻ Tiên Hà đã thực hiện nhiều phần việc đóng góp cho sự thành công của Tiên Hà khi đã về đích NTM năm 2020, đang phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025.

Đoàn xã đã phát động thanh niên tham gia và xây dựng các mô hình như “Loa tuyên truyền pháp luật lưu động”, Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ nói không với ma túy”; tham gia hơn 50 đợt tình nguyện; có 1.120 lượt đoàn viên, thanh niên góp công làm đẹp đường làng ngõ xóm, đắp lề bê tông nông thôn, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Các đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng NTM” đang được Huyện đoàn Tiên Phước thực hiện hiệu quả ở cơ sở.

Anh Nguyễn Ngọc Hà - Bí thư Huyện đoàn Tiên Phước cho biết, trong nhiệm kỳ qua, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh được triển khai râu sộng với nhiều nội dung thiết thực, khẳng định rõ nét vai trò, dấu ấn của tuổi trẻ. Các cấp bộ đoàn đã chủ động đảm nhận, thực hiện các dự án, chương trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Các cấp cơ sở đoàn đã thực hiện nhiều phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: D.L
Các cấp cơ sở đoàn đã thực hiện nhiều phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: D.L

Anh Hà cho biết: “Mục tiêu của huyện là xây dựng Tiên Phước đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2022 - 2025 nên Huyện đoàn cũng đảm nhận những phần việc, phấn đấu huy động sức trẻ chung tay cùng hệ thống chính trị, nhân dân thực hiện đạt mục tiêu.

Ở cấp huyện đã triển khai xây dựng 8 công trình “Tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; cấp cơ sở triển khai 81 công trình thanh niên với sự tham gia đóng góp của 3.540 lượt đoàn viên, thanh niên; cấp chi đoàn có 201 công trình, phần việc thanh niên, với 4.290 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tổng trị giá các công trình, phần việc thanh niên hơn 4 tỷ đồng”.

Thúc đẩy khởi nghiệp

Thực hiện Đề án 548 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, xây dựng và quảng bá, phát triển các sản phẩm OCOP, tuổi trẻ của huyện Tiên Phước luôn đổi mới, đi đầu trong xây dựng thương hiệu.

Trên địa bàn ngày càng có nhiều mô hình kinh tế vườn, trang trại do thanh niên làm chủ đạt hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Với phong trào lập thân lập nghiệp, nhiều người trẻ khẳng định mình trong hành trình xây dựng sản phẩm OCOP xứ Tiên.

Như chị Nguyễn Thị Tố Nga - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ Sosafco (Tiên Cẩm), chị Trương Mỵ Nương - Giám đốc Hợp tác xã tinh bột ngãi Tiên Ngọc; anh Nguyễn Hoàng Vy - Giám đốc Công ty TNHH Phước Kì An, chị Phan Vũ Hoài Vui - Giám đốc HTX Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam; chị Lương Thị Mỹ Trinh - chủ cơ sở chuối sấy dẻo Tiên Hiệp; anh Nguyễn Văn Thành - chủ cơ sở phân bón hữu cơ (Tiên Cảnh)...

Sản phẩm OCOP Tiên Phước đã bay cao bay xa hơn bằng những nỗ lực, tâm huyết với các mặt hàng nông sản của bà con quê hương. Trên địa bàn huyện có 15 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ phát triển kinh tế, cùng 75 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả và 13 sản phẩm OCOP do thanh niên xây dựng, là những con số nói lên tính hiệu quả, vai trò của thanh niên tham gia phong trào khởi nghiệp của huyện.

Anh Hà còn cho biết, đồng hành với thanh niên khó khăn, hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng cũng là nhiệm vụ được các cấp cơ sở đoàn thực hiện đạt hiệu quả. Kênh vay vốn giải quyết việc làm với 31 tổ tiết kiệm và vay vốn đã hỗ trợ thanh niên có nguồn lực xây dựng kinh tế.

Đã có 1.520 lượt thanh niên được thụ hưởng vay vốn, nâng tổng dư nợ nguồn vốn vay qua kênh ủy thác của Đoàn đạt hơn 63,7 tỷ đồng. Nhiều thanh niên vay vốn và làm kinh tế vườn, rừng hiệu quả như chị Hồ Thị Thúy Hằng (xã Tiên Thọ), anh Hồ Xuân Trạng (xã Tiên Sơn).

Hơn 100 mô hình, giải pháp giúp đỡ thanh niên yếu thế với các hoạt động hỗ trợ như: hỗ trợ con giống, cây trồng, vốn vay, giúp đỡ xây dựng các mô hình kinh tế cho các thanh niên yếu thế, cảm hóa thanh thiếu nhi chậm tiến... Tất cả đã khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức đoàn đối với đoàn viên, thanh niên trên hành trình hướng tới tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dấu ấn tuổi trẻ Tiên Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO