Giúp thanh niên làm kinh tế

THÚY DIỄM 05/04/2021 09:44

Từ thực tế khó khăn của thanh niên miền núi, bên cạnh huy động nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, Đoàn xã Kà Dăng (Đông Giang) còn tạo cơ hội, khuyến khích thanh niên địa phương triển khai mô hình sản xuất mới, nâng cao thu nhập.

Mô hình lai tạo đàn heo giống của anh Đinh Quốc Duy đang được người dân địa phương áp dụng trong chăn nuôi. Ảnh: THÚY DIỄM
Mô hình lai tạo đàn heo giống của anh Đinh Quốc Duy đang được người dân địa phương áp dụng trong chăn nuôi. Ảnh: THÚY DIỄM

Anh Alăng Niễng - Phó Bí thư Đoàn xã Kà Dăng cho biết, là địa bàn miền núi khó khăn, nhiều năm qua, việc tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động lập thân lập nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh thiếu nguồn vốn hỗ trợ, nhiều hộ thanh niên chưa mạnh dạn trong đầu tư, xây dựng mô hình kinh tế mới. Để khuyến khích thanh niên lập nghiệp, cùng với hỗ trợ, kết nối và tạo điều kiện tiếp cận vốn vay, Đoàn xã Kà Dăng vận động, tập hợp thanh niên trong cùng độ tuổi lập nên các nhóm nghề phù hợp, góp vốn làm ăn, phát triển kinh tế.

“Kể từ khi được thành lập, nhiều nhóm thanh niên không chỉ đem lại hiệu quả trong kinh tế hộ gia đình, mà còn tạo được công ăn việc làm, hỗ trợ người dân địa phương kiếm thêm thu nhập” - anh Niễng nói.

Được xem là một trong số điển hình của thanh niên trong xã, nhiều năm qua, anh Đinh Quốc Duy (26 tuổi, ở thôn Cột Buồm) nỗ lực xây dựng mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Anh Duy chia sẻ, năm 2016, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thú y tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, anh về quê lập nghiệp. Anh Duy bắt đầu từ việc nuôi gà, sau đó mở rộng chăn nuôi thêm đàn heo cỏ, vịt và chim bồ câu, phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.

“Thu nhập trong 5 tháng đầu tiên, trừ hết chi phí đầu tư, tôi lời hơn 20 triệu đồng. Đây là động lực để tôi duy trì và ngày càng phát triển mô hình chăn nuôi suốt hơn 5 năm nay” - anh Duy chia sẻ.

Sau thời gian nuôi thử nghiệm heo cỏ địa phương, bên cạnh mở rộng chuồng trại chăn nuôi heo lấy thịt, anh Duy nghiên cứu lai tạo phát triển đàn heo giống đảm bảo chất lượng. Hiện, ngoài cung ứng nhu cầu mua tại chỗ, anh còn tiếp cận và dần mở rộng địa bàn sang các vùng lân cận, nhằm cung ứng nguồn heo con giống chất lượng để người dân vùng cao Đông Giang cùng phát triển. Từ mô hình này, mỗi năm, trung bình anh Duy thu về khoảng 50 triệu đồng, tạo nguồn thu nhập ổn định giúp anh tiếp tục xoay vòng, mở rộng mô hình chăn nuôi mới.

Phó Bí thư Đoàn xã Kà Dăng Alăng Niễng cho hay, không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Đinh Quốc Duy còn nhiệt tình giúp đỡ hộ thanh niên khó khăn tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc đàn vật nuôi cho người dân có mô hình chuồng trại trên địa bàn xã.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giúp thanh niên làm kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO