Nông Sơn không còn hộ gia đình thanh niên nghèo

LÊ THÔNG PHƯƠNG 23/06/2022 09:25

(QNO) - Ngày 21 và 22.6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nông Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Anh Trần Văn Đoàn tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: TÂM THÔNG PHƯƠNG
Quang cảnh đại hội. Ảnh: TÂM THÔNG PHƯƠNG

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Huyện đoàn Nông Sơn xây dựng 9 công trình thanh niên với kinh phí khoảng 600 triệu đồng. Các cơ sở đoàn cũng xây dựng nhiều công trình thanh niên, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; tổ chức 18 hoạt động phòng chống rác thải nhựa, thu hút 800 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Tuổi trẻ Nông Sơn xây dựng nhiều mô hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 sáng tạo, hiệu quả như tiếng loa thanh niên, bếp ăn thanh niên, chuyến xe 0 đồng, gian hàng 0 đồng; trao sinh kế, cây con giống, xây dựng nhà nhân ái cho người dân khó khăn. Các cấp bộ đoàn đăng ký và hỗ trợ thoát nghèo cho 108 thanh niên, nhờ vậy đến nay Nông Sơn không còn hộ gia đình thanh niên nghèo.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện khoá IV gồm 16 đồng chí,
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nông Sơn khóa IV gồm 16 người. Ảnh: TÂM THÔNG PHƯƠNG

Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 115 đoàn viên được kết nạp Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn không còn hộ gia đình thanh niên nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO