Sẵn sàng trong từng phần việc

HỒ QUÂN - VINH ANH 29/09/2022 06:53

Đại hội cấp dưới diễn ra đúng kế hoạch. Những công trình chào mừng, văn kiện đại hội sớm hoàn thiện. Tuổi trẻ Quảng Nam đã sẵn sàng cho kỳ đại hội thành công, với tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 - 2027) tại Hiệp Đức. Ảnh: Q.A
Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 - 2027) tại Hiệp Đức. Ảnh: Q.A

Nhìn từ đại hội cấp dưới

Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, đại hội cấp cơ sở cũng như cấp huyện và tương đương đều diễn ra thành công, đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính đến ngày 30.5, có 507 đoàn cấp cơ sở và 11 liên chi đoàn tổ chức xong đại hội. Đến ngày 9.8, cử 24 đoàn cấp huyện, thị, thành và đoàn trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, vượt tiến độ Trung ương Đoàn đề ra.

Riêng đối với đại hội đoàn cấp huyện, Tỉnh đoàn chọn 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm để làm “hình mẫu” cho các đơn vị còn lại. Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự, tuyên truyền đảm bảo theo hướng dẫn. Công nghệ thông tin, chuyển đổi số được ứng dụng hiệu quả vào việc điều hành, tổ chức đại hội.

Danh sách nhân sự giới thiệu bầu ban chấp hành khóa mới đảm bảo về độ tuổi trung bình không quá 30 tuổi. Đáng chú ý, nhân sự là nữ đạt tỷ lệ cao; tỷ lệ ủy viên ban chấp hành là đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương bằng và cao hơn nhiệm kỳ trước; không có trường hợp nhân sự chủ chốt được giới thiệu bầu vào ban chấp hành và các chức danh trong ban chấp hành nhưng không trúng cử tại đại hội. Công tác bầu đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ với số phiếu tín nhiệm hơn 98%.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết, việc tổ chức đại hội theo từng cấp thành công, đúng kế hoạch là tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX. Trong đó, việc tham gia góp ý vào văn kiện và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên được xem là những nội dung quan trọng.

“Tại đại hội đoàn cấp huyện và tương đương đã bầu chọn ra 210 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX. Đây là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống và đại diện cho trí tuệ của đoàn viên, thanh niên, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội” - chị Thanh nói.

Kỳ vọng về đại hội thành công

Cũng theo chị Phạm Thị Thanh, thời gian qua, văn kiện đại hội đã được Tỉnh đoàn chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo nội dung mang tính chất tổng kết thực tiễn, định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Hàng trăm công trình thanh niên chào mừng đại hội đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch.

Đại hội đoàn cấp huyện và tương đương diễn ra đúng tiến độ đặt ra. Trong ảnh: Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Điện Bàn. Ảnh: Q.A
Đại hội đoàn cấp huyện và tương đương diễn ra đúng tiến độ đặt ra. Trong ảnh: Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Điện Bàn. Ảnh: Q.A

Riêng về công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, Tỉnh đoàn đã tăng cường, phối hợp đăng tải tin, bài trên website, trang mạng xã hội của Đoàn, các trang báo chính thống, các chương trình phát thanh, truyền hình thanh niên.

Tỉnh đoàn phát động cuộc thi viết về công tác đoàn và nhiều cuộc thi, trào lưu trên mạng xã hội, phù hợp với giới trẻ. Tiêu biểu như “Vũ điệu thanh xuân của chúng ta”, “Tinh hoa Quảng Nam”, xây dựng triển lãm thực tế ảo, xây dựng bộ nhận diện truyền thông ảnh bìa và khung ảnh đại diện cho đoàn viên thanh niên trên các mạng xã hội…

“Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh đoàn luôn nhận được sự chỉ đạo, định hướng trực tiếp, toàn diện của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các nội dung, chương trình đại hội, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Công tác tổ chức đại hội sẽ bám sát các nội dung, văn bản hướng dẫn, đảm bảo tính mới mẻ, sáng tạo, năng động và mang tính hành động cao của thanh niên” - chị Thanh nói.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cũng tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, sáng tạo của đại biểu để hoàn thành tốt các nội dung đại hội đề ra.

Thành công của đại hội sẽ tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, tiếp tục cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn tỉnh ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo và có nhiều cống hiến, đóng góp tích cực để xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam.

Sau đại hội, các nội dung sẽ được Ban Chấp hành khóa mới cụ thể hóa bằng chương trình hành động để triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo sát với tình hình thực tế, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẵn sàng trong từng phần việc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO