Thanh niên Tây Giang giúp di dời 41 nhà dân đến nơi ở mới

ĐÌNH HIỆP 16/06/2021 13:55

(QNO) - Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Tây Giang vừa ra quân giúp 41 hộ dân thôn Ganil (xã A Xan) di dời nhà cửa đến nơi ở mới an toàn trước mùa mưa bão.

Các ĐV-TN vượt gần 3 cây số tháo dỡ, vận chuyển hàng chục ngôi nhà cho nhân dân. Ảnh: ĐH
ĐVTN di dời nhà cửa người dân đến nơi ở mới cách gần 3km. Ảnh: Đ.H

Bất chấp con đường đất sét trơn trượt, 150 ĐVTN tại 10 xã và các chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn (công an, quân sự và biên phòng) giúp dân tháo dỡ, di dời từng tấm ván, cột nhà, đồ đạc... đến nơi ở mới. Mục tiêu trong vòng 6 ngày, ĐVTN phải hoàn thành công việc này.

Ngày đầu ra quân (14.6), chỉ trong buổi sáng, 2 ngôi nhà sàn 3 gian của gia đình ông Hốih Điền được ĐVTN tháo dỡ, di dời đến khu đất mới. Nắng nóng kèm mưa dông làm không khí thêm oi bức nhưng ai cũng cố gắng “vượt nắng thắng mưa” để hoàn thành nhiệm vụ. “Rất cảm ơn các bạn ĐVTN đã hỗ trợ, giúp gia đình tôi có chỗ ở an toàn. Mừng lắm!” - ông Hốih Điền nói.

Lãnh đạo huyện tặng quà động viên các ĐV-TN hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ảnh: Đ.H
Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng quà động viên ĐVTN. Ảnh: Đ.H

Ông Zơrâm Buôn - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tây Giang cho biết, việc di dời 41 hộ dân thôn Ganil đến nơi ở mới nhằm tránh thảm họa lở đất có thể xảy ra. Huyện đánh giá cao vai trò xung kích vì cộng đồng của ĐVTN.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thanh niên Tây Giang giúp di dời 41 nhà dân đến nơi ở mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO