Thanh niên xung kích ngày đêm hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch Covid-19

VINH ANH 04/04/2020 21:06

(QNO) - Chiều nay 4.4, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh đến động viên, tặng quà lực lượng thanh niên xung kích thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đang làm nhiệm vụ ở 2 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Thanh niên xung kích xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát trên đường ĐT603B. Ảnh: VINH ANH
Thanh niên xung kích xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát trên đường ĐT603B. Ảnh: VINH ANH

Những ngày qua, tại chốt kiểm soát phía bắc của tỉnh đặt trên đường ĐT603B (đoạn qua phường Điện Ngọc, Điện Bàn) và chốt phía nam tại vòng xuyến Tam Hiệp (Núi Thành), đoàn viên thanh niên 2 địa phương đã đồng hành, sát cánh ngày đêm cùng các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Người dân được hướng dẫn vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn trước khi đến bàn khai báo y tế. Ảnh: VINH ANH
Người dân được hướng dẫn vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn trước khi đến bàn khai báo y tế. Ảnh: VINH ANH

Lực lượng thanh niên xung kích được luân phiên phân công trực liên tục các giờ trong ngày, kể cả ban đêm nếu có yêu cầu. Với sự tham gia đó, công tác giám sát người và phương tiện tại chốt kiểm soát được triển khai nhịp nhàng, nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện quy trình kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế…

Thường trực Tỉnh đoàn tặng quà cho lực lượng thanh niên xung kích làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Ảnh: VINH ANH
Thường trực Tỉnh đoàn tặng quà lực lượng thanh niên xung kích làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Ảnh: VINH ANH

Đến thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của các đoàn viên thanh niên. Đồng thời đề nghị Thị đoàn Điện Bàn và Huyện đoàn Núi Thành quan tâm hỗ trợ, động viên và theo dõi, chỉ đạo để tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát nói riêng và công tác phòng chống dịch nói chung, Tỉnh đoàn đã trao tặng 3.000 khẩu trang, 80 lít dung dịch sát khuẩn, 300 găng tay, 500 kính chắn giọt bắn… cho Thị đoàn Điện Bàn và Huyện đoàn Núi Thành.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phía Nam (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) nhận quà từ Thường trực Tỉnh đoàn. Ảnh: VINH ANH
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phía nam (xã Tam Hiệp, Núi Thành) nhận quà từ Thường trực Tỉnh đoàn. Ảnh: VINH ANH

Tỉnh đoàn cho biết, đến nay lực lượng thanh niên xung kích đã tham gia hỗ trợ công tác giám sát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại hơn 50 chốt kiểm soát cấp huyện và tỉnh. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên các địa phương đã tình nguyện tham gia nhiều hoạt động tại khu cách ly tập trung ở các địa phương như dọn vệ sinh, vận chuyển đồ đạc, vật dụng, giường chiếu...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thanh niên xung kích ngày đêm hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO