Thanh niên xung kích ở tuyến đầu

THÁI CƯỜNG 14/09/2021 04:56

Với thông điệp “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng) trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, các cấp cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xác định sẵn sàng đi đầu tham gia các lực lượng phòng chống dịch.

Tinh thần "3T"

Gần 1 tháng nay, tại tâm dịch xã Đại Hồng (Đại Lộc), ĐVTN địa phương xông pha cùng với các lực lượng chức năng căng mình khống dịch Covid-19.

ĐVTN xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) tham gia chống dịch trong Chiến dịch TNTN hè 2021. Ảnh: THÁI CƯỜNG
ĐVTN xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) tham gia chống dịch trong Chiến dịch TNTN hè 2021. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Anh Huỳnh Tấn Nguyên - Bí thư Đoàn xã Đại Hồng chia sẻ: “Những ĐVTN trong xã tình nguyện phân công nhau đảm trách ở các chốt chặn; tổ chức tuyên truyền loa di động trên khắp các tuyến đường trên địa bàn xã; tham gia dọn dẹp cơ sở làm khu cách ly tập trung cho công dân, tham gia hỗ trợ truy vết... Dù biết sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng, ai cũng luôn sẵn sàng thực hiện các phần việc được giao”.

Chị Huỳnh Thị Kiều Ly - Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học (Tỉnh đoàn) cho biết, theo thống kê, các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã triển khai hơn 295 đội hình thanh niên phòng chống dịch Covid-19; tổ chức 726 hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau với 4.428 ĐVTN tham gia; huy động vật phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt… với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - anh Hoàng Văn Thanh cho biết: “Chiến dịch TNTN hè năm 2021 diễn ra trong bối cảnh Quảng Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, do đó Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động phát huy vai trò của ĐVTN trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chiến dịch được triển khai với 5 nội dung bao gồm 1 chương trình và 4 chiến dịch”.

Các cấp bộ đoàn, hội đã kịp thời thích ứng, điều chỉnh, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đồng thời bắt kịp nhu cầu của ĐVTN để nhanh chóng tập hợp lực lượng, lan tỏa và huy động ĐVTN tham gia chống dịch.

“Với tinh thần tiên phong - tương trợ - thích ứng, mỗi ĐVTN, mỗi cơ sở đoàn, hội đã có những hành động cụ thể, những việc làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp vào kết quả chung của chiến dịch, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực” - anh Thanh nói.

Chuẩn bị cho mùa mưa

Sau đợt mưa lũ năm 2020, tuyến đường từ thôn 3 đến trung tâm hành chính xã Trà Linh (Nam Trà My) bị hư hỏng nặng, những đoạn cầu treo dân sinh qua suối bị hư hại.

ĐVTN tham gia sửa cầu dân sinh tại suối Nước Đoàn xã Trà Linh (huyện Nam Trà My). Ảnh: THÁI CƯỜNG
ĐVTN tham gia sửa cầu dân sinh tại suối Nước Đoàn xã Trà Linh (huyện Nam Trà My). Ảnh: THÁI CƯỜNG

Để thuận tiện cho việc đi lại vào mùa mưa tới đây, trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, hơn 100 ĐVTN từ nhiều chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn Nam Trà My và người dân tham gia làm mới, sửa chữa cầu treo dân sinh tại suối Nước Đoàn.

Bí thư Đoàn xã Trà Linh - anh Hồ Văn Dấu cho biết: “Tuyến đường có chiều dài hơn 10km. Vào mùa mưa, nước chảy mạnh, đường khó đi, tìm ẩn nhiều nguy hiểm. Vì vậy việc sửa chữa tuyến đường hoàn thành đã đem lại niềm vui cho người dân trong thôn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương”.

Theo anh Hoàng Văn Thanh trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã có nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế được các cơ sở đoàn triển khai hiệu quả, đặc biệt là những phần việc khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai năm 2020 gây ra...

ĐVTN sửa chữa nhà ở cho các hộ thanh niên khó khăn trước khi vào mùa mưa. Ảnh: THÁI CƯỜNG
ĐVTN sửa chữa nhà ở cho các hộ thanh niên khó khăn trước khi vào mùa mưa. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Các cấp cán bộ đoàn trong toàn tỉnh đã sửa chữa 24,4km, làm mới 9.1km đường giao thông nông thôn; xây dựng, làm mới 28 tuyến phố văn minh; xây dựng mới 21 ngôi nhà mới; trồng mới 32.652 cây xanh...

“Trước mùa mưa bão năm nay, Tỉnh đoàn yêu cầu các cơ sở đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về chủ động đối phó với thiên tai; tập trung củng cố, duy trì hoặc thành lập các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện tại các địa phương, đơn vị mình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phối hợp các lực lượng chức năng trực chiến, bám sát địa bàn khi có bão, lũ lụt xảy ra…” – anh Thanh nói.

Thực hiện chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học mới

“Thiếu nhi Quảng Nam - Học tốt, chăm ngoan - Vui khỏe, an toàn”, là chủ đề công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 vừa được Hội đồng Đội tỉnh phát động.

Với chủ đề nêu trên, công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 tập trung vào việc tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường hiệu quả...

Đặc biệt là tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; chăm lo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”. (V.ANH)

Xây dựng mô hình “Vườn - Tường xanh” tại Làng thanh niên lập nghiệp

Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn vừa tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ hồng” năm 2021 tại Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang).

Tại chương trình, đoàn viên đã ra quân xây dựng mô hình “Vườn - Tường xanh”, xây chuồng gà và trao sinh kế cho hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; thi công công trình giàn hoa thanh niên, trồng đường cây thanh niên tại Làng thanh niên lập nghiệp.

Hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện khối cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân lao động trẻ trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. (A.ĐÔNG – T.VUI)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thanh niên xung kích ở tuyến đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO