Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương

MỸ LINH 09/10/2019 10:52

Nhiều giải pháp, mô hình thiết thực giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật, chấp hành xong án phạt tù... tái hòa nhập cộng đồng đã được các cấp bộ Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam trong tỉnh triển khai có hiệu quả thời gian qua. 

Một hoạt động giao lưu giữa đoàn viên thanh niên và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam An Điềm. Ảnh: MỸ LINH
Một hoạt động giao lưu giữa đoàn viên thanh niên và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam An Điềm. Ảnh: MỸ LINH

Chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam An Điềm vì tội trộm cắp tài sản, khi trở về địa phương, thời gian đầu N.V.L. (SN1990, xã Quế Lâm, Nông Sơn) gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống vì không có việc làm và một phần vì sự kỳ thị của những người xung quanh. Không chấp nhận thực tế đó, N.V.L. quyết tâm lấy lại lòng tin từ mọi người bằng cách tham gia tích cực các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương. Anh cho biết, khi được tham gia các hoạt động thiện nguyện, chương trình dành cho thanh niên, bản thân cảm thấy yêu đời và cuộc sống có ý nghĩa hơn. Sau đó, anh xin vào làm việc tại một công ty tư vấn xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Sau gần 3 năm làm việc, anh đã kết nối, hỗ trợ hơn 200 thanh niên trong tỉnh đi xuất khẩu lao động, có việc làm, thu nhập ổn định. Công việc ổn định, N.V.L. lại tiếp tục với những chuyến thiện nguyện và ấp ủ ước mơ mở lớp tư vấn, hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ những thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. “Tổ chức đoàn - hội đã dang rộng vòng tay đón tôi trở về và giúp tôi có thêm niềm tin để làm lại cuộc đời. Ở đây, tôi cảm nhận được sự sẻ chia, yêu thương và thể hiện được nhiệt huyết với phong trào tình nguyện của bản thân” - anh N.V.L. chia sẻ.

Tại nhiều địa phương, công tác chăm lo, đồng hành với thanh thiếu niên (TTN) lầm lỗi luôn được Hội LHTN Việt Nam các cấp chú trọng. Điển hình như ở Tiên Phước, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, vận động TTN tham gia cai nghiện, hỗ trợ giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng luôn được quan tâm. Hội LHTN huyện phối hợp với địa phương tổ chức gặp mặt thanh niên cai nghiện ma túy để lắng nghe tâm tư, tình cảm, động viên, chia sẻ khó khăn trong quá trình cai nghiện, đồng thời khảo sát nhu cầu của thanh niên để đưa ra các giải pháp giúp đỡ phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Hội còn duy trì hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin cấp huyện, xã; tuyên truyền vận động TTN nói không với ma túy, ngăn chặn không để phát sinh người nghiện mới; triển khai phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) trong đoàn viên thanh niên và hỗ trợ thanh niên cai nghiện phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng…

Xác định vấn đề việc làm là con đường sáng giúp đỡ TTN chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng, từ năm 2014, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trại giam An Điềm và Trại tạm giam Công an tỉnh ký kết “Chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2014 - 2019”. Trung tâm Dạy nghề thanh niên (DNTN) được giao nhiệm vụ phối hợp với ngành công an triển khai nhiệm vụ tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm và đào tạo nghề cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại hai đơn vị này. Từ năm 2015 đến nay, đã có 30 lớp với 926 phạm nhân được học các nghề sửa chữa xe máy, nề hoàn thiện, may mặc, điện dân dụng, trồng trọt, chăn nuôi… Ông Hồ Quang Lĩnh - Giám đốc Trung tâm DNTN tỉnh cho biết, đơn vị đã phối hợp triển khai công tác tư vấn, định hướng, động viên phạm nhân học nghề phù hợp với khả năng, sở trường, nguyện vọng của họ và phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội với mong muốn mang lại cơ hội cho những người lầm lỗi, giúp phạm nhân khi trở về địa phương có được việc làm ổn định, tự trang trải cuộc sống.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian qua, công tác triển khai xây dựng các mô hình hỗ trợ TTN chậm tiến ở các tổ chức cơ sở Hội được đẩy mạnh. Các Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin đã chia sẻ, động viên đồng thời góp phần tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như Câu lạc bộ “Đến từng nhà”, mô hình “1 + 5”; mô hình “4 trách nhiệm”, “Chi đoàn 3 không”, “Chi đoàn không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”... thu hút hơn 12 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia. Hằng năm, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trại giam An Điềm tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”, Ngày hội thanh niên..., qua đó tuyên dương gương thanh niên hoàn lương tiến bộ và Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin có mô hình hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm trong TTN và giúp đỡ thanh niên hoàn lương hòa nhập cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO