Tuổi trẻ Nông Sơn xung kích vì cộng đồng

THIÊN THU 24/03/2023 11:37

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Quế Lộc tuyên truyền hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt ứng dụng Smart Quang Nam và sổ sức khỏe điện tử; trồng cây xanh dọc tuyến đường thôn Lộc Đông; thăm hỏi, tặng quà người già, người neo đơn, tàn tật, gia đình có công cách mạng. 

Đoàn viên thanh niên huyện Nông Sơn làm cổng ngõ cho gia đình có công cách mạng trên địa bàn. Ảnh: THIÊN THU
Đoàn viên thanh niên huyện Nông Sơn làm cổng ngõ cho gia đình có công cách mạng trên địa bàn. Ảnh: THIÊN THU

Bên cạnh đó, các công trình thanh niên góp phần thiết thực trong xây dựng nông thôn mới như “Thắp sáng đường quê” tại thôn Tân Phong dài 850m và lắp đặt 20 bóng điện chiếu sáng công nghệ mới trên trục đường chính thôn Lộc Tây 2 với kinh phí hơn 63 triệu đồng từ sự đóng góp của ĐVTN trên địa bàn huyện và các nguồn xã hội hóa.

Anh Hà Tấn Anh - Bí thư Đoàn xã Quế Lộc chia sẻ: “Các mô hình trên góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đồng thời khẳng định vai trò của đoàn thanh niên trong quá trình xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả”.

Với suy nghĩ “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn thành lập “Ngân hàng máu sống” với sự tham gia của tất cả tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên y tế và ĐVTN cơ sở.

Thầy Uông Minh Đức - đoàn viên Chi đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Đình Hiến (xã Quế Lộc) cho biết: “Tính đến nay tôi đã 16 lần hiến máu, chừng nào cơ thể còn đủ sức khỏe và điều kiện cho máu thì sẽ tiếp tục chia sẻ sự sống với những người xung quanh. Bản thân tôi cũng rất vui vì đã vận động thêm được nhiều ĐVTN tham gia chương trình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, xung kích của tuổi trẻ”.

Tuổi trẻ Nông Sơn còn tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, thi đua làm giàu, khởi nghiệp bằng nhiều mô hình thiết thực.

Tiêu biểu như chị Đoàn Thị Thương - đoàn viên Chi đoàn thôn Dùi Chiêng (xã Phước Ninh) đã mày mò, nghiên cứu, chế biến sản phẩm bột ngũ cốc sạch, giàu giá trị dinh dưỡng từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương cung cấp rộng rãi trên thị trường. Từ nguồn hỗ trợ của chương trình OCOP, năm 2020 sản phẩm bột ngũ cốc Hạt Thương đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh và ngày càng mở rộng vươn ra thị trường lớn.

Hay như chị Phan Thị Hồng Hạnh - đoàn viên Chi đoàn thôn Lộc Đông, chủ cơ sở trầm hương Hùng Hạnh giải quyết việc làm cho hơn 25 lao động tại chỗ với mức thu nhập trung bình từ 8 - 10 triệu đồng/tháng/người. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho đoàn viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuổi trẻ Nông Sơn xung kích vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO